Tiếng Việt | English

15/03/2018 - 02:00

Phụ nữ tích cực bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) 3 xã biên giới: Hưng Hà, Hưng Điền và Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trong đó, Hội PN xã Hưng Hà phát huy tốt vai trò của hội viên (HV) trong việc góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm

Chủ tịch Hội PN xã Hưng Hà - Đỗ Thị Thúy cho biết: “Hội thường xuyên phối hợp ĐBP Sông Trăng tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho HV cũng như phát huy vai trò của PN trong việc tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và mô hình Tiếng kẻng vùng biên, làm tốt công tác phát hiện, tố giác tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Qua đó, HV vận động người thân chấp hành pháp luật, không sang Campuchia đánh bạc, không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới,...”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, phát biểu tại cuộc giao ban trao đổi tình hình

Những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao. Trong những lần sinh hoạt, hội pN xã mời cán bộ đbP tham gia để cùng trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình trên tuyến biên giới, các vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Thủy, Chi hội PN ấp Sông Trăng, cho biết thêm: “Chị em rất tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, vận động người thân tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ”.

Phát huy vai trò phụ nữ

Năm 2017, Hội PN xã phối hợp ĐBP Sông Trăng tổ chức 8 cuộc tuần tra, kiểm tra, bảo quản đường biên, cột mốc và 46 cuộc tuyên truyền về Luật Biên giới Quốc gia, Nghị định 34/2014/NĐ-CP, Nghị định 112/2014/NĐ-CP, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước về phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia năm 1985, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống mua bán người, ma túy và các tệ nạn xã hội,... thu hút hàng ngàn lượt người tham gia. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về quy chế biên giới; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm.

Ngoài phối hợp tuần tra, tuyên truyền, HVPN còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động như phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo,... Đến nay, hội giúp trên 300 lượt người nghèo, học sinh nghèo và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hàng trăm triệu đồng. Hàng năm, vào dịp tết Nguyên đán, Hội PN xã còn phối hợp cán bộ, chiến sĩ ĐBP Sông Trăng tổ chức gói bánh tét, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm trực sẵn sàng chiến đấu trong những ngày cao điểm,...

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: “Qua phát động, HVPN, nhất là chị em có nhà, đất sản xuất sát đường biên, cột mốc đều đăng ký cùng cán bộ, chiến sĩ ĐBP Sông Trăng tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, kịp thời thông báo cho đơn vị để xử lý. Thời gian qua, HVPN có những đóng góp thiết thực và quan trọng vào công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, góp phần xây dựng thế trận BP toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên đoạn biên giới do đồn phụ trách ngày càng vững mạnh”./.

Nguyễn Nam - Gia Bảo

Chia sẻ bài viết