Tiếng Việt | English

15/06/2018 - 20:18

Phụ nữ Vĩnh Hưng: Nhân rộng nhiều mô hình làm theo gương Bác

Nhờ thực hiện mô hình Sọt rác hộ gia đình, những con đường tại thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trở nên sạch, đẹp hơn. Đây là mô hình điểm thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) thị trấn.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, Phó Chủ tịch hội - Tạ Ngọc Huệ nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, Phó Chủ tịch hội - Tạ Ngọc Huệ nhận bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 

Đưa chúng tôi đến một số hộ gia đình tham gia mô hình, Phó Chủ tịch Hội LHPN VN thị trấn - Trần Thị Đình Thụy phấn khởi nói: Trước đây, khi chưa thực hiện mô hình, một số hộ dân chưa ý thức cao, vứt rác bừa bãi, làm mất mỹ quan đô thị. Gần 1 năm nay, những tuyến đường tại khu phố 4 (khu vực được chọn làm điểm) trở nên sạch, đẹp hơn nhờ thực hiện mô hình Sọt rác hộ gia đình. Mô hình hiện có khoảng 70 hộ gia đình tham gia. Ngoài được hướng dẫn cách phân loại rác, những hộ này còn được hỗ trợ 2 sọt rác/hộ”.

Chi hội trưởng Chi hội PN Khu phố 4 - Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ, hội chọn những hội viên nhiệt huyết, phối hợp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tham mô hình. Lúc đầu còn gặp khó nhưng khi nghe giải thích về lợi ích của mô hình, các hộ đều nhiệt tình tham gia. Từ đó, chị em bỏ rác đúng nơi quy định, thường xuyên dọn vệ sinh trên các tuyến đường, chung tay cùng địa phương bảo vệ môi trường.

Ngôi nhà của chị Vũ Thị Bích Thủy, một hội viên đăng ký thực hiện mô hình, khá đẹp, gọn gàng, ngăn nắp từ đầu ngõ đến tận bên trong. Chị dành một góc nhỏ phía trước nhà đặt 2 sọt rác, trong đó một sọt đựng rác hữu cơ; sọt còn lại đựng rác vô cơ. Những loại rác có thể tái chế, chị để riêng, bán lấy tiền ủng hộ chi hội làm kinh phí hoạt động.

“Gia đình tôi hạn chế sử dụng các loại rác vô cơ vì ảnh hưởng môi trường xung quanh. Mỗi lần đi chợ, tôi dùng giỏ đựng thực phẩm hoặc sử dụng các loại túi tự phân hủy chứ không dùng túi nylon. Tôi nghĩ, mô hình này rất thiết thực, các chị em nâng cao nhận thức, giữ gìn môi trường xanh, sạch nhằm bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân” -  chị Thủy nói.

Chị Vũ Thị Bích Thủy phân loại rác, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch

Chị Vũ Thị Bích Thủy phân loại rác, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch

Phó Chủ tịch Hội LHPN VN huyện Vĩnh Hưng - Tạ Ngọc Huệ cho biết, mô hình này sẽ nhân rộng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020), hướng đến xây dựng thị trấn Vĩnh Hưng đạt đô thị loại IV vào năm 2020. Ngoài Sọt rác hộ gia đình, gần đây, hội còn xây dựng một số mô hình học tập và làm theo gương Bác: xây dựng và duy trì Tổ PN thu gom rác tại cụm tuyến dân cư; Đoạn đường không có rác thải; Hàng rào bằng cây xanh, ngõ sạch;...

Không những vậy, tập thể Ban Thường vụ luôn quan tâm, chăm lo đời sống hội viên, PN. Hội chú trọng công tác tuyên truyền, vận động PN thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện bình đẳng giới,... Với những kết quả đó, năm 2017, Hội LHPN VN huyện Vĩnh Hưng được Hội LHPN VN tỉnh xếp loại vững mạnh (nhất cụm); được Trung ương Hội LHPN VN tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2018./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết