Tiếng Việt | English

20/12/2018 - 15:08

Phức tạp tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường

Trên địa bàn tỉnh Long An, tình trạng buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ diễn biến phức tạp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp (K,CCN). Phóng viên ghi nhận tình trạng này tại một số địa bàn trọng điểm.

Chợ tự phát tại Đường tỉnh 830, phía trước UBND xã Long Định, huyện Cần Đước

Vào giờ cao điểm, nhiều người buôn bán, lấn chiếm lòng, lề đường phía trước nhiều K,CCN trên địa bàn tỉnh gây cản trở, thậm chí là ùn tắc giao thông. Anh Nguyễn Văn Được, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước cho biết: “Từ 17 giờ đến 19 giờ, phía trước KCN Thuận Đạo, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường rất phức tạp. Gần đây, lực lượng bảo vệ Cty ChingLuh cùng công an, dân phòng tích cực xử lý thì họ tràn xuống khu vực xã Long Định và các xã lân cận.”

Tại xã Long Định, huyện Cần Đước xuất hiện 2 chợ tự phát tại ngã ba Đường tỉnh 830 - đường vào KCN Đồng Tâm (đã giải tỏa), phía trước UBND xã. Phó Chủ tịch UBND xã Long Định - Hồ Văn Cơ cho biết, chợ hình thành đã lâu, hoạt động vào 6-7 giờ sáng và 15-18 giờ chiều, chủ yếu phục vụ công nhân KCN Đồng Tâm. UBND xã chỉ đạo công an, dân phòng xã phối hợp Thanh tra Giao thông Vận tải nhiều lần nhắc nhở nhưng chưa dẹp được. Ngoài việc buôn bán gây cản trở giao thông, chợ còn ảnh hưởng môi trường.

Chợ tự phát tại Đường tỉnh 818 (ven KCN Long Hậu - Hòa Bình), xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa 

Xe đẩy bán hàng rong tại ngã ba Cai Tài - Quốc lộ 1 - Đường tỉnh 833C tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại những nơi có chợ, xe đẩy lưu động hoạt động khắp nơi, gây khó khăn khi lực lượng chức năng đến xử lý. Trung tá Chung Văn Minh - Trưởng Công an xã Long Định, huyện Cần Đước thông tin: “Các phương tiện lưu động không có giấy tờ, người bán hàng không phải dân địa phương nên khi xử phạt thì họ cũng không nộp phạt".

Tương tự, tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, mặc dù có chợ nhưng xe lôi, xe đẩy vẫn vô tư buôn bán phía trước Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Hù Kiệt trên Đường tỉnh 830 gây cản trở giao thông.

Lấn chiếm lòng, lề đường tại Đường tỉnh 830B

Còn trên Đường tỉnh 830B, đoạn qua các K,CCN của xã Long Định và Long Cang, huyện Cần Đước, tình trạng quán nhậu, hàng rong "mọc" lên rất nhiều. Không chỉ vậy, người dân còn phơi lác dọc tuyến đường, gây cản trở giao thông. Trong khi đó, xe tải, xe container lưu thông thường xuyên nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Bán hàng dọc Quốc lộ 1 (ảnh chụp tại xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa)

Ngoài ra, trên Quốc lộ 1, từ vòng xoay phường 5, TP.Tân An hướng về TP.HCM, tình trạng bán hàng rong, bánh tráng trộn, khóm, trái cây, chim chằng nghịch,…lấn chiếm lòng, lề đường gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông, nhất là khu vực xã Bình Thạnh, Nhị Thành, huyện Thủ Thừa./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết