Tiếng Việt | English

18/04/2019 - 15:25

Phục vụ quán ăn trộm tiền của chủ

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản tại quán hủ tiếu chay trên Quốc lộ 62, phường 2.

Đối tượng Thúy

Khoảng 14 giờ, ngày 05/02, Trần Thị Thúy (SN 1967, ngụ đường Huỳnh Thị Mai, phường 2) đến xin làm phục vụ quán hủ tiếu chay tại Quốc lộ 62, phường 2 do bà Lâm Ngọc Yến (SN 1957, ngụ phường 6) làm chủ. 

Đến 18 giờ 30 phút, Thúy vào nhà lấy tương xay, nhìn trên giường ngủ của bà Yến có 1 cái ví nên nảy sinh ý định trộm cắp. 

Sau đó, Thúy mở ví lấy 1 xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng, để cái ví lại vị trí ban đầu và phụ bán hủ tiếu bình thường. 

23 giờ cùng ngày, Thúy về nhà lấy tiền vừa trộm cắp của bà Yến ra đếm được 6.500.000 đồng.

Đến ngày 09/02, bà Yến phát hiện mất tiền nên trình báo Công an. Sau đó, Công an phường 2 mời Thúy làm việc. Tại đây, Thúy thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. 

Đối tượng Thúy tiêu xài hết 5.650.00 đồng và giao nộp số tiền còn lại là 850.000 đồng cho cơ quan Công an.

Qua điều tra, đối tượng Thúy từng có 1 tiền sự và 8 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Thúy về hành vi trộm cắp tài sản./.

T.Phượng - M.Khánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích