Tiếng Việt | English

31/05/2016 - 16:32

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An

Phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1929, ngụ ấp Long An và Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Thuận, ngụ ấp Long Hưng, xã Long Trì, huyện Châu Thành.


Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Anh (người ngồi)

Mẹ Thuận năm nay tròn 98 tuổi, chồng mẹ là liệt sĩ Trần Văn Giang, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và con là liệt sĩ Trần Quang Triệu, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Nguyễn Thị Anh, sinh năm 1929, có chồng là liệt sĩ Hồ Văn Trong và con là liệt sĩ Hồ Văn Đực, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Cả 2 mẹ đều vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đầu năm 2016.

Đây là lần thứ 2 kể từ năm 2013, sau khi 2 mẹ Nguyễn Thị Thượt và Nguyễn Thị Khỏe qua đời, tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa./.

Hữu Lý

Chia sẻ bài viết