Tiếng Việt | English

18/12/2018 - 16:15

Phước Đông: Hiệu quả từ mô hình Ánh sáng phòng gian

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thời gian qua cơ bản được giữ vững, ổn định. Để có được kết quả này, địa phương đã và đang triển khai nhiều mô hình nhằm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Mô hình được triển khai thực hiện, người dân đồng tình hưởng ứng cao

Mô hình được triển khai thực hiện, người dân đồng tình hưởng ứng cao

Trước đây, vào buổi tối, việc đi lại của người dân xã Phước Đông rất khó khăn, tai nạn giao thông, nạn trộm cắp tài sản,... thường xảy ra. Trước thực trạng đó, tháng 3/2018, chính quyền địa phương xã Phước Đông triển khai xây dựng mô hình Ánh sáng phòng gian, vận động người dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng.

Mô hình được triển khai, xã chọn ấp 3 làm điểm tổ chức thực hiện. Để thực hiện mô hình hiệu quả, địa phương tổ chức họp dân tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình, nhất là gia đình cán bộ, đảng viên, hội viên làm nòng cốt, từ đó, người dân đồng tình ủng hộ. Thực hiện mô hình, người dân tự mua và lắp đặt đèn chiếu sáng trước, sau nhà nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp, bảo đảm an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đông - Nguyễn Văn Tuyền cho biết: “Điều đáng mừng là khi xã phát động chủ trương đóng góp lắp đặt đèn, được đông đảo người dân ủng hộ, sẵn sàng đóng góp kinh phí xây dựng và chi trả tiền điện. Mô hình không những mang lại hiệu quả thiết thực mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới của đông đảo người dân”.

Ông Ngô Văn Dũng, ngụ ấp 3, xã Phước Đông, nói: “Từ khi mô hình được triển khai thực hiện, người dân đồng thuận và hưởng ứng rất cao. Đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực về ANTT, tình trạng trộm cắp không còn xảy ra như trước đây. Ban đêm, đèn sáng góp phần bảo đảm an toàn cho người dân địa phương tham gia giao thông”.

Thấy được lợi ích của mô hình, địa phương tiếp tục nhân rộng ra địa bàn các ấp còn lại trong xã.

Ngoài mô hình này, xã Phước Đông còn triển khai nhiều mô hình khác mang lại hiệu quả thiết thực về ANTT: Camera giám sát ANTT, Ánh sáng văn hóa và ANTT,... Qua các mô hình, người dân đồng thuận cùng chính quyền thực hiện, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình, trấn áp tội phạm. Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Qua các mô hình, phong trào này phát huy tinh thần tự lực, tự cường của người dân, đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết