Tiếng Việt | English

11/12/2017 - 15:32

Phước Lại huy động sức dân, chung tay xây dựng nông thôn mới

Là 1 trong 7 xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, thời gian qua, Phước Lại tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Huy động sức dân làm đường giao thông

Bí thư Đảng ủy xã Phước Lại - Trần Văn Tuấn cho biết: “Để có thêm những tuyến đường sạch, đẹp như hiện nay, năm qua, Nghị quyết Đảng ủy xã xác định hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Qua đó, ưu tiên đầu tư đường giao thông nông thôn (GTNT), tạo tiền đề, động lực quan trọng giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đẩy mạnh phong trào XDNTM”.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường liên ấp được bêtông hóa

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, năm qua, xã huy động gần 2,5 tỉ đồng, tráng bêtông 6 tuyến đường GTNT liên ấp, xóm. Đồng thời, địa phương được tỉnh đầu tư hàng tỉ đồng, xây dựng tuyến đường GTNT liên xã Bà Kiểu dài hơn 5km và tuyến đê bao Rạch Cát dài hơn 10km, giúp ngăn mặn, trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho người dân địa phương.

Người dân ấp Phước Thới vô cùng phấn khởi khi tuyến đường Ông Sâu dài 2,3km vừa được bêtông với nguồn kinh phí gần 1,4 tỉ đồng. Đây là công trình “ý Đảng, lòng dân”, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước với nhân dân chung tay XDNTM. Ông Cù Văn Bốn, người dân địa phương, chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường nhỏ, hẹp, trời mưa trơn trợt, lầy lội, trời nắng bụi đỏ ngầu. Tuyến đường được xây dựng giúp người dân trong ấp đi lại thuận tiện hơn”.

Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay của người dân, đến nay, 90% tuyến đường liên xã, liên ấp được bêtông hóa, từng bước hoàn thiện tiêu chí về GTNT trong XDNTM. Ngoài đường GTNT, các công trình hạ tầng thiết yếu khác: Điện, nước, chợ,... cũng được đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn. “Để người dân đồng lòng hưởng ứng, trước tiên, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp họ nhận thức sâu sắc hơn việc xây dựng GTNT là quyền lợi, trách nhiệm của mình. Nhờ công khai, dân chủ, minh bạch nên việc thực hiện các công trình giao thông được người dân hưởng ứng nhiệt tình, sẵn sàng hiến đất, góp tiền, ngày công lao động” - Bí thư Đảng ủy xã Phước Lại - Trần Văn Tuấn thông tin thêm.

Phấn đấu về đích nông thôn mới

Đến nay, Phước Lại đạt 15/19 tiêu chí NTM; 4 tiêu chí chưa đạt: Giao thông, hình thức tổ chức sản xuất, trường học và môi trường. Xã khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng trạm cung cấp nước sạch, góp phần hoàn thiện tiêu chí NTM về môi trường vào cuối năm nay.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Lại - Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, sắp tới, Nghị quyết phát triển KT-XH của Đảng ủy xã vẫn tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Qua đó, địa phương tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực của người dân xây dựng các công trình GTNT, sự nghiệp văn hóa - giáo dục và các công trình dân sinh thiết yếu khác. Đặc biệt, năm 2018, xã ưu tiên xây dựng một số công trình: Trường Tiểu học Trần Chí Nam, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, Trạm Y tế xã, bêtông tuyến đường Bà Kiểu - Mương Chài cùng với duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt, góp phần xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM trước năm 2020.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, Phước Lại huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu. Đây là hướng đi đúng đắn, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, tạo đà phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết