Tiếng Việt | English

30/08/2016 - 10:30

Phước Lợi-Bến Lức: 10 năm thực hiện mô hình phòng, chống tội phạm

Nhờ thực hiện hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được giữ vững ổn định, góp phần xây dựng thành công xã văn hóa (2010) và đạt chuẩn nông thôn mới (2015).

10 năm qua, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình nhân dân tự quản về ANTT, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương như: Mô hình “Ánh sáng ANTT-an toàn giao thông”, “Nhà nghỉ, nhà trọ không có tội phạm, tệ nạn xã hội”, “Chốt dân phòng phòng, chống tội phạm”, “Tiếng còi ANTT”, “2 giảm, 4 giữ”,…Thông qua các mô hình giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Các ngành, đoàn thể xã phối hợp tổ chức tuyên truyền giữ gìn ANTT bằng nhiều hình thức được hơn 2.000 cuộc, có hơn 25.000 lượt người dự; tổ chức cho 3.100 hộ cam kết “Không tiếp tay cho các hoạt động phạm tội; bản thân và gia đình không vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội”;...

Trung tâm quan sát “Camera an ninh” tại Công an xã Phước Lợi

Ngoài ra, xã duy trì hoạt động các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “Thanh niên với pháp luật”, “Tuổi trẻ với pháp luật” và các hoạt động khác như: “Ngày pháp luật”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “3 không với ma túy”,... Qua đó, giúp cán bộ và nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm cùng tích cực tham gia giữ gìn ANTT.

10 năm qua, nhân dân cung cấp 996 nguồn tin, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý gần 700 vụ, việc liên quan đến ANTT; bên cạnh đó, xã còn tổ chức 15 cuộc, đưa 120 đối tượng vi phạm ra kiểm điểm, giáo dục trước nhân dân, vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ,...

Với sự nỗ lực, Phước Lợi có 1 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 4 lượt tập thể được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng bằng khen, hơn 50 lượt tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen và 7 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ Tổ quốc do có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

PV

Chia sẻ bài viết