Tiếng Việt | English

22/03/2020 - 10:40

Phường 2 sẵn sàng cho Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng bộ phường 2 được TP.Tân An, tỉnh Long An chọn làm điểm tổ chức đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại ĐH. ĐH dự kiến tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-3. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ĐH cơ bản hoàn tất.

Phát động phong trào thi đua

Mấy ngày qua, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 2 - Mai Thị Kim Hương cùng các hội, đoàn thể địa phương thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường ở một số tuyến đường. Đây là việc làm thường xuyên của chị, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 2 nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị, tiến tới chào mừng ĐH Đảng cấp cơ sở. 

Xây dựng nhà đại đoàn kết, công trình chào mừng Đại hội của Đảng bộ phường 2

Xây dựng nhà đại đoàn kết, công trình chào mừng Đại hội của Đảng bộ phường 2

Chị chia sẻ, thời gian qua, Mặt trận cùng các hội, đoàn thể có nhiều việc làm chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. Đó là Hội Phụ nữ lồng ghép thực hiện với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, mô hình Tuyến đường không rác; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân lồng ghép các tiêu chí văn minh đô thị vào các buổi họp dân, triển khai đến hội viên để thực hiện; Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, thực hiện công trình đoạn đường thanh niên, định kỳ hàng tháng tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bóc xóa các quảng cáo trái quy định,... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. 

Thời điểm hiện tại, ngoài công tác chuẩn bị ĐH Đảng, cán bộ, đảng viên tại phường ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ĐH đảng bộ các cấp. Đảng ủy phường phát động phong trào trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện các phần việc ý nghĩa chào mừng ĐH. Theo đó, Đảng ủy chọn việc xây dựng nhà Đại đoàn kết để giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được an cư, lạc nghiệp. Từ đầu năm đến nay, phường sửa chữa, xây mới 4 căn nhà Đại đoàn kết với kinh phí khoảng 150 triệu đồng.

Được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trong đợt này, bà Nguyễn Thị Ái, ngụ khu phố 3, phấn khởi: “Tôi ở cùng con gái và cháu ngoại. Tôi già yếu lại mắc bệnh hiểm nghèo. Con gái vừa lo cho tôi, vừa phải nuôi cháu ngoại đi học nên căn nhà xuống cấp nhiều năm mà không có điều kiện sửa chữa. Nay được phường quan tâm tạo điều kiện an cư, gia đình tôi mang ơn nhiều lắm!”. 
Còn Bí thư Chi bộ khu phố 1 - Nguyễn Văn Hợ cho rằng, hiện chi bộ đã bầu chọn những đảng viên tiêu biểu dự ĐH cấp trên. Ông mong rằng, ĐH diễn ra thành công và đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể, sát với tình hình địa phương để đưa phường tiếp tục phát triển. 

Sẵn sàng cho đại hội

Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất phục vụ ĐH Đảng, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tuyên truyền; công tác nhân sự; xây dựng văn kiện trình ĐH Đảng bộ phường lần thứ XV được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Đến nay, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV trình ĐH đại biểu Đảng bộ lần thứ XV đã hoàn tất và thực hiện đầy đủ các bước lấy ý kiến góp ý.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn được chú trọng, Đảng ủy phường chỉ đạo Công an phường chủ động phối hợp, tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường cơ bản đạt, trong đó có xây dựng thành công “phường văn minh đô thị”

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 2 - Hồ Phong Vũ cho biết, phường 2 là một trong những phường nội thành có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của thành phố. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm đầu tư của cấp trên về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, địa phương hình thành các khu thương mại - dịch vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu đô thị hóa. Bên cạnh đó, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Từ đó, làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước luôn được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Hệ thống chính trị từ phường đến khu phố được sắp xếp tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Đảng bộ phường 2 có 20 chi bộ với khoảng 600 đảng viên. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ và nhân dân phường 2 đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật là xây dựng phường văn minh đô thị; thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt trên 100%; duy trì 8 khu phố đạt chuẩn “khu phố văn hóa”; hộ nghèo giảm còn 0,44% so với đầu nhiệm kỳ 2,39%; nhiều năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh;…

Với việc hoàn tất các bước chuẩn bị, tin rằng ĐH đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong phường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy tính năng động, sáng tạo của nhân dân trong phát triển KT-XH./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết