Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 18:28

Phường 6 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, chiều 28/5, Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - Trần Kim Lân.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phường 6, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường 6 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 16/18 chỉ tiêu, phường được UBND thành phố công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Kinh tế phát triển đúng hướng, sản lượng lương thực đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định.

Công tác thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu. Xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện tốt.

Phường bảo đảm chi trả đầy đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng đúng quy định; an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ.

Công tác cải cách hành chính được tập trung, có chuyển biến tích cực.

Tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Hoạt động của chính quyền thường xuyên được củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện tốt, hàng năm phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội được thường xuyên củng cố và chất lượng hoạt động đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới,...

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh cùng đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường 6 đề ra công trình trọng điểm là Xây dựng công trình thoát nước đường hẻm 203/6 Quốc lộ 62; chương trình đột phá là Thực hiện hoàn thành các tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị.

Đảng bộ cũng đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 300 tấn; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao; phấn đấu 100% các đường, hẻm còn lại trong khu dân cư được nâng cấp, tráng bê tông; phấn đấu 100% các tuyến đường trải sỏi đỏ được nhựa hóa hoặc bê tông để người dân thuận tiện đi lại; xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn; phấn đấu giảm hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 0,5%; phấn đấu trên 95% hộ sử dụng nước sạch; trong nhiệm kỳ: 100% chi, đảng bộ đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 90% chi, đảng bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hàng năm đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;...

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường tái cử Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.Tân An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí chính thức và 2 đồng chí dự khuyết./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết