Tiếng Việt | English

05/03/2019 - 18:25

Phường 6, TP.Tân An kỷ niệm 20 năm thành lập phường

Chiều 05/3, UBND phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập phường.

Đến dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Trần Kim Lân trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích

Cuối năm 1998, phường 6 được thành lập, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1999 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách từ xã Lợi Bình Nhơn.

20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, đầu tư khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, KT-XH của phường đạt nhiều thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường các khoá I, II, III, IV đề ra.

Từ 3 chi bộ năm 1999, đến nay, Đảng bộ phường có 23 chi bộ, đảng bộ bộ phận với 422 đảng viên. Nhiều năm liền, Đảng bộ phường 6 được Thành uỷ Tân An công nhận Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

Cơ cấu kinh tế phường chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp. Số lượng hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất trên địa bàn gia tăng đáng kể. Kết cấu hạ tầng có bước phát triển nhanh, là khâu đột phá trong phát triển KT-XH của phường.

Hiện nay, hầu hết các tuyến đường chính của phường được nâng cấp, mở rộng và nhựa hoá. Đó là đường Hùng Vương (nối dài), Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bảy, Phạm Văn Chiêu, Huỳnh Châu Sổ, Nguyễn Văn Chánh, Võ Ngọc Quận, Lê Văn Kiệt,... với tổng chiều dài hơn 15km; 95% hẻm được bê tông hoá.

Công tác thu ngân sách hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 1999 – 2019 trên 10%/năm.

Đời sống văn hoá – tinh thần của người dân được nâng lên. Các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao, thông tin tuyên truyền luôn được quan tâm đẩy mạnh và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Nếu như năm 1999 tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá của phường chỉ đạt 81%, đến nay toàn phường có trên 98% hộ gia đình văn hoá, 100% khu phố đạt chuẩn văn hoá và hơn 77% hộ dân sử dụng nước sạch.

Từ một vùng dân cư nghèo khó, sản xuất nông nghiệp bấp bênh, tỷ lệ hộ nghèo 30% vào năm 1999; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,97%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,6 triệu đồng/người/năm.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Trần Kim Lân đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 6 tiếp tục đề ra các giải pháp thu hút các hoạt động sản xuất-kinh doanh, tăng cường công tác quản lý đô thị, phát triển nông nghiệp ven đô, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; phấn đấu đạt chuẩn phường văn minh đô thị; củng cố quốc phòng-an ninh, nâng chất phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019;…

Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái trao giấy khen cho các cá nhân

Tại buổi lễ, có 14 tập thể, 38 cá nhân nhận giấy khen của UBND TP.Tân An, của UBND phường 6 vì có thành tích tốt trong phong trào thi đua kỷ niệm 20 năm thành lập phường./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết