Tiếng Việt | English

21/04/2019 - 14:27

Phường Linh Chiểu, TP.HCM về nguồn tại Đức Huệ

Sáng 21/4, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến phường Linh Chiểu, quận thủ Đức, TP.HCM về nguồn tại Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An và tặng quà cho hộ nghèo của xã Bình Hoà Hưng, huyện Đức Huệ.

Đoàn dâng hương tại Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An

Cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), phường Linh Chiểu lại về nguồn lại các địa điểm lịch sử nhằm giúp các hội viên, đoàn viên ôn lại giai đoạn chiến đấu gian khổ của ông cha và giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Năm nay, đoàn về nguồn tại Khu di tích lịch sử Cách mạng tỉnh Long An; đồng thời trao 77 phần quà cho hộ nghèo và 2.000 quyển tập cho học sinh tại xã Bình Hoà Hưng. Theo đó, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Bí thư Đảng uỷ phường Linh Chiểu – Trần Thanh Bình cho biết: “Ngoài ôn lại truyền thống, giáo dục lịch sử, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, đoàn cũng muốn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tôi mong rằng, phần quà của đoàn góp phần tạo thêm động lực cho các hộ nghèo tiếp tục phấn đấu, vươn lên để cải thiện cuộc sống”.

Người nghèo được nhận những phần quà ý nghĩa

Một mình nuôi 2 người con ăn học, nhà ở bị xuống cấp nghiêm trọng, chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu, 51 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bình Hoà Hưng có hoàn cảnh rất khó khăn, nhận được quà, chị tâm sự: “Được hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm tôi rất vui. Đây là sự giúp đỡ, động viên cả về vật chất và tinh thần dành cho người nghèo chúng tôi. Tôi rất biết ơn đoàn phường Linh Chiểu và địa phương”./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết