Tiếng Việt | English

03/01/2019 - 06:01

Phường Tân Khánh: Giữ vững an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Địa bàn vùng giáp ranh luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, dễ nảy sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH). Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp tích cực của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, TNXH nên tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An cơ bản ổn định.

Tuyến đường có mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự góp phần ổn định an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Tuyến đường có mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự góp phần ổn định an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Phối hợp giải quyết

Khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh giáp ranh phường Khánh Hậu, xã An Vĩnh Ngãi (TP.Tân An, Long An) và xã Tân Hương (huyện Châu Thành, Tiền Giang), là địa bàn có nhiều cơ sở, doanh nghiệp nên tình hình ANTT khá phức tạp. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ANTT ở Nhơn Cầu. Cụ thể, phường Tân Khánh đã đưa công tác phòng, chống tội phạm, TNXH vào đời sống bằng nhiều hình thức: Tổ chức họp theo cụm dân cư, theo giới, hội, thường xuyên tuyên truyền bằng loa lưu động, phát tờ rơi. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng công an phối hợp UBMTTQ, các ngành, đoàn thể phường tuyên truyền được 245 cuộc với 6.938 lượt người dự, 52 lượt Tiếng loa ANTT, phát 1.637 tờ rơi. Qua đó, người dân nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, TNXH, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm 2018, người dân cung cấp 42 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an làm rõ, xử lý 21 vụ việc. Ngoài ra, địa phương còn thường xuyên tiến hành tuần tra, chốt trực tại các điểm nóng.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Trưởng Công an phường Tân Khánh, cho biết: “Địa phương tiếp tục duy trì phối hợp 5 lực lượng phòng, chống TP bao gồm trưởng khu phố, cảnh sát khu vực, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và dân quân. Hoạt động tuần tra được tổ chức đều đặn mỗi ngày, đồng thời tiến hành trực chốt bảo vệ hàng đêm”.

Chị Ngô Thị Ngọc Trâm, ngụ khu phố Nhơn Cầu, phấn khởi chia sẻ: “Hiện nay, tình hình ANTT ở khu phố ổn định. Trước đây, địa bàn này khá phức tạp, các đối tượng từ địa phương khác thường xuyên cấu kết với một số đối tượng tại địa phương tụ tập cờ bạc, gây rối. Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương nên tình hình có chuyển biến tích cực, tệ nạn được đẩy lùi, mọi người yên tâm làm ăn, sinh sống”.

Chung tay giữ vững an ninh, trật tự

Phường Tân Khánh tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả mô hình Camera giám sát ANTT, toàn phường hiện đã lắp 18 điểm với 26 camera. Song song đó, địa phương còn tiến hành vận động doanh nghiệp, trường học và các hộ dân cùng tham gia. Qua đó, giúp lực lượng công an trích xuất, xác định được đối tượng nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay, thông qua mô hình đã làm rõ 3 vụ việc, xử lý 3 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng cướp dây chuyền vàng, 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Ngoài ra, việc lắp đặt camera ở các giao lộ cũng góp phần tích cực trong việc hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông xác định lỗi của các phương tiện khi tham gia giao thông gây tai nạn.

Cùng với mô hình Camera giám sát ANTT, mô hình Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư tiếp tục phát huy hiệu quả. Đặc biệt, trong năm 2018, phường vừa triển khai thực hiện mô hình “4 trong 1”. Theo đó, các ngành, đoàn thể, khu phố sẽ cảm hóa, giáo dục theo cách 4 người giúp đỡ 1 người lầm lỗi để họ tái hòa nhập cộng đồng. Tính đến nay, 16/20 trường hợp đã có chuyển biến tốt.

Ngoài ra, để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn, địa phương cũng thường xuyên phối hợp lực lượng công an ở các đơn vị giáp ranh, qua đó nắm bắt tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời mỗi khi có vụ việc.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Trưởng Công an phường Tân Khánh, cho biết: “Lực lượng công an phường luôn chủ động phối hợp lực lượng của các đơn vị giáp ranh nắm bắt thông tin để kịp thời giải quyết mỗi khi có vụ việc, nhất là đối với các tình huống công nhân đình công tại các khu công nghiệp. Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, địa phương tổ chức triển khai các đợt tấn công tội phạm, tích cực bảo vệ trước trong và sau lễ, tết nhằm mang lại sự bình yên cho người dân”./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết