Tiếng Việt | English

21/07/2018 - 19:41

Quan chức Mỹ cáo buộc Iran âm mưu tấn công mạng quy mô lớn

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Sputniknews đưa tin NBC ngày 20/7 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho rằng Iran đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Mỹ và các nước đồng minh của Washington trên khắp thế giới.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Washington chuẩn bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt với Iran sau khi Mỹ hồi tháng Năm vừa qua rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran ký hồi năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện.

NBC cáo buộc Iran lên kế hoạch nhằm vào các cơ sở hạ tầng công cộng và các công ty tư nhân ở Mỹ, châu Âu và Trung Đông bằng các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS).

Người phát ngôn của phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc Alireza Miryousefi khẳng định trên tài khoản Twitter rằng đất nước ông không hề lên kế hoạch tấn công Mỹ và cáo buộc Chính phủ Mỹ sử dụng tin đồn để biện minh cho một cuộc tấn công mạng tiềm tàng nhằm vào Iran./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết