Tiếng Việt | English

21/09/2015 - 11:05

Long An

Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư

Công tác “Quản lý, giáo dục và giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” được Công an phường 7, TP.Tân An, tỉnh Long An phối hợp hiệu quả.

Theo đó, Cảnh sát khu vực kết hợp với chi bộ, UBMTTQ Việt Nam phường, khu phố rà soát, lập danh sách từng loại đối tượng để có kế hoạch phối hợp các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh quản lý, giáo dục. Các ban, ngành, đoàn thể mời từng loại đối tượng, đưa các đối tượng vào diện quản lý theo quy định của pháp luật; cho đối tượng kiểm điểm, cam kết không tái phạm; phân công người trực tiếp quản lý, giúp đỡ, kèm cặp, giáo dục và vận động các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật,... Qua đó, giúp họ chuyển biến về nhận thức và hành động, xóa bỏ mặt cảm, hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực vào công tác xã hội.

Cảnh sát khu vực còn thực hiện công tác kiểm tra hộ khẩu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nhân khẩu tạm trú tại địa phương không khai báo, những đối tượng lôi kéo, hoạt động tệ nạn xã hội để có biện pháp xử lý kịp thời.
Ban Chấp hành các đoàn thể chủ động đề ra nhiều hình thức hoạt động thiết thực, thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, góp phần quản lý, cảm hóa, giáo dục có hiệu quả người lầm lỗi hoặc con em người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

Thời gian qua, các ngành, đoàn thể phường 7 cùng lực lượng Công an phường cảm hóa 26 đối tượng tù tha về, bạo lực gia đình, đối tượng tệ nạn xã hội; vận động 6 đối tượng nghiện ma túy điều trị Methadone.

Cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng từ phường đến khu phố. Nhân dân phấn khởi, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, cung cấp kịp thời cho cơ quan công an khi phát hiện tội phạm và các tệ nạn xã hội ở địa phương.

Qua số điện thoại đường dây nóng, thời gian qua, nhân dân cung cấp trên 85 nguồn tin, trong đó có hơn 60 tin có giá trị, giúp lực lượng công an đấu tranh làm rõ nhiều đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt xóa 3 vụ, 14 đối tượng đánh bạc, xử lý hành chính 17 vụ, 27 đối tượng vi phạm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, 2 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy,.../.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết