Tiếng Việt | English

27/07/2020 - 14:55

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công

Với trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công (NCC). Qua đó, kịp thời động viên, tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách, NCC tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc
Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, người có công là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc

Những năm qua, các chính sách ưu đãi đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, NCC luôn được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong tỉnh Long An đặc biệt quan tâm thực hiện. Các đối tượng chính sách, NCC và thân nhân của họ đều được hưởng đầy đủ các chế độ của Nhà nước. Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai, toàn tỉnh hiện có trên 125.000 NCC.

Hàng tháng, tỉnh quản lý chi trả chế độ trợ cấp cho gần 22.000 đối tượng NCC. Ngoài chính sách ưu đãi, các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, NCC trở thành phong trào rộng khắp với nhiều hình thức tổ chức, việc làm cụ thể như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe NCC,…

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều thương binh có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều thương binh có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế

Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, nhiều gia đình chính sách được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các tổ chức hội, đoàn thể để phát triển kinh tế. Thực tế cho thấy, nhiều thương, bệnh binh, gia đình chính sách, NCC phát huy truyền thống cách mạng, trở thành tấm gương vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Từ đó, cuộc sống của hầu hết gia đình chính sách được nâng lên rõ rệt và có nhiều đóng góp trong các phong trào do địa phương phát động.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chỉnh được các y, bác sĩ của trạm y tế xã quan tâm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ kịp thời khi cần

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chỉnh được các y, bác sĩ của trạm y tế xã quan tâm chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ kịp thời khi cần

Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) năm nay, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động Đền ơn đáp nghĩa hướng về các gia đình chính sách, NCC. Cũng như các địa phương khác, huyện Châu Thành tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, NCC trên địa bàn, trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chỉnh (SN 1934, ấp Phú Xuân 2, xã Phú Ngãi Trị). Mẹ Chỉnh có chồng và 1 người con hy sinh trong chiến tranh. Mẹ Chỉnh chia sẻ: “Mẹ rất vui vì thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết. Các y, bác sĩ của trạm y tế xã cũng quan tâm chăm sóc sức khỏe mẹ và hỗ trợ kịp thời khi cần. Đặc biệt, mẹ được Ban Dân vận Tỉnh ủy phụng dưỡng đến cuối đời”.

Những ngày này, đoàn viên, thanh niên huyện Cần Giuộc tích cực ra quân hỗ trợ ngày công xây dựng nhà tình nghĩa; tham quan và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng với hoạt động khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Phước Lý;... Đây là những hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, NCC là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Qua những việc làm, hoạt động thiết thực của các cấp, các ngành và địa phương đã phần nào sẻ chia những hy sinh, mất mát đối với các gia đình chính sách, NCC. Đây là nguồn động viên giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết