Tiếng Việt | English

27/01/2019 - 12:47

Quang Hải và Văn Hậu vào top 5 cầu thủ trẻ hay nhất Asian Cup 2019

Asian Cup 2019 chưa kết thúc, nhưng các chuyên gia bóng đá châu Á đã bắt đầu bình chọn 5 ngôi sao U-21 chơi nổi bật ở giải. Trong đó tuyển Việt Nam có 2 cầu thủ là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Mở đầu cuộc bình chọn này, Fox Sports viết: "Một trong những điểm nổi bật của giải là màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, đặc biệt là các cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống. Sự trưởng thành của họ đã mang đến sức sống cho các đội bóng. Họ cũng được chờ đợi như tương lai của bóng đá châu Á". 

Dưới đây là 5 cầu thủ trẻ đã tạo ra ảnh hưởng tại Asian Cup 2019: 

Đoàn Văn Hậu được xếp thứ 5 trong top 5 - Ảnh: Fox Sports

Đoàn Văn Hậu được xếp thứ 5 trong top 5 - Ảnh: Fox Sports

5. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Việt Nam, 19 tuổi) 

Tuyển Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích khi vào đến tứ kết với tinh thần đồng đội và lối chơi đầy quả cảm. 

Trong đó hàng phòng ngự được dẫn đầu bởi chàng trai Đoàn Văn Hậu, người đã bộc lộ tài năng ở tuổi 19. Anh ấy đã thể hiện những phẩm chất tuyệt vời và hứa hẹn có thể trở thành những người giỏi nhất châu Á trong tương lai.

Tiền đạo 18 tuổi Mohanad Ali cũng được khen ngợi dù Iraq sớm bị loại ở vòng 16 đội - Ảnh: Fox Sports

Tiền đạo 18 tuổi Mohanad Ali cũng được khen ngợi dù Iraq sớm bị loại ở vòng 16 đội - Ảnh: Fox Sports

4. Tiền đạo Mohanad Ali (Iraq, 18 tuổi) 

Là cầu thủ trẻ nhất giải, Mohanad Ali đã chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi dễ dàng vượt qua các hậu vệ kỳ cựu của đối thủ và ghi những bàn thắng. 

Dù Iraq sớm dừng bước ở vòng 16 đội nhưng Mohanad Ali vẫn là một trong những "điểm sáng" của họ. 

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được dự báo là ngôi sao sáng của bóng đá châu Á trong tương lai - Ảnh: Fox Sports

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được dự báo là ngôi sao sáng của bóng đá châu Á trong tương lai - Ảnh: Fox Sports

3. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam, 21 tuổi)

"Messi Việt Nam" được kỳ vọng sẽ tỏa sáng cho đội tuyển VN và anh đã làm mọi người hài lòng với những gì đã thể hiện. 

Tiền vệ này cũng có thể chơi tốt ở bất cứ vị trí nào được yêu cầu và chắc chắn anh ấy sẽ là một trong những ngôi sao đáng xem trong tương lai. 

Hậu vệ Tarek Salman (phải) là một trong những trung vệ hay nhất của giải - Ảnh: Fox Sports

Hậu vệ Tarek Salman (phải) là một trong những trung vệ hay nhất của giải - Ảnh: Fox Sports

2. Hậu vệ Tarek Salman (Qatar, 21 tuổi)

Trung vệ này đã chơi tuyệt vời và giúp đội tuyển Qatar không để thủng lưới bàn nào trong 5 trận đã đấu đến lúc này. 

Không có gì phải bàn cãi khi nhận định rằng anh ấy sẽ là một trong những ngôi sao của bóng đá châu Á trong tương lai gần.

Bassam Al-Rawi là cầu thủ chơi phòng ngự xuất sắc và tấn công rất hay của Qatar - Ảnh: Fox Sports

Bassam Al-Rawi là cầu thủ chơi phòng ngự xuất sắc và tấn công rất hay của Qatar - Ảnh: Fox Sports

1. Hậu vệ Bassam Al-Rawi (Qatar, 21 tuổi)

Bassam Al-Rawi chắc chắn là cầu thủ hay nhất tại giải xét ở lứa tuổi 21 trở xuống. Với khả năng phòng ngự tuyệt vời và những bàn thắng quan trọng cho Qatar, đây là một cầu thủ thật sự xuất sắc. 

Với những gì đã thể hiện, Bassam Al-Rawi có thể chơi cho bất kỳ đội bóng hàng đầu châu Âu nào và có thể gặt hái thành công. Nhưng trước tiên, nhiệm vụ của anh ấy sẽ đưa Qatar lên ngôi ở Asian Cup 2019./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết