Tiếng Việt | English

13/07/2016 - 11:13

Quỹ CEP mang niềm vui đến với người nghèo

Không những hỗ trợ vốn, tạo việc làm mà quỹ trợ vốn CEP còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Năm 2012, Quỹ trợ vốn CEP đến với huyện Thủ Thừa giải ngân vốn từ chương trình tín dụng tiết kiệm thực hiện đầu tiên ở xã Nhị Thành và thị trấn Thủ Thừa; đến nay được nhân rộng ra 3 xã trên địa bàn huyện: Nhị Thành, Bình Thạnh, Bình An và thị trấn Thủ Thừa với tổng số 1.733 thành viên.

Hiện nay, tổng dư nợ mà Quỹ trợ vốn CEP chi nhánh Bến Lức thực hiện trên địa bàn huyện Thủ Thừa trên 14,2 tỉ đồng, số dư tiết kiệm của các thành viên gửi trên 4,2 tỉ đồng. Mỗi thành viên được vay từ 1-30 triệu đồng, tùy theo nhu cầu với lãi suất 0,84%/tháng đối với loại hình nhân dân lao động và 0,7%/tháng đối với cán bộ, công nhân viên chức, trong thời gian từ 10-36 tháng.

Quỹ trợ vốn CEP chi nhánh Bến Lức giải ngân vốn cho các thành viên ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa

Chủ tịch UBND thị trấn Thủ Thừa - Nguyễn Văn Nam cho biết: “Thời gian qua, quỹ CEP đồng hành cùng UBND thị trấn giải quyết nhu cầu cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có vốn kinh doanh, buôn bán, ổn định cuộc sống, góp phần cùng thị trấn thực hiện công tác an sinh xã hội ngày một tốt hơn”.

Tại thị trấn Thủ Thừa, trong 6 tháng đầu năm, quỹ trợ vốn CEP giải ngân 2,7 tỉ đồng, nâng tổng dư nợ hiện nay trên 5 tỉ đồng, với 769 thành viên. Đa số các thành viên đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, làm ăn hiệu quả và hoàn trả đúng hạn.

Với mục tiêu hoạt động là trợ vốn cho công nhân, viên chức, người lao động có thu nhập thấp, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, ngoài việc hỗ trợ vốn cho các thành viên khó khăn, quỹ trợ vốn CEP còn tham gia thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho thành viên vay vốn, hỗ trợ thành viên cải thiện đời sống kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Trưởng Chi nhánh CEP Bến Lức - Lê Thanh Bình cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ triển khai chương trình trao học bổng cho con thành viên nghèo, khó khăn, trao thẻ bảo hiểm y tế với tổng chi phí hỗ trợ trên 100 triệu đồng. Dự kiến vào cuối năm 2016, chúng tôi sẽ mở rộng thêm địa bàn 2 xã Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc và đến cuối năm 2018, chương trình sẽ thực hiện phủ kín 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa, nâng tổng số thành viên trên 4.000 thành viên”./.

Mộng Đào-Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết