Tiếng Việt | English

07/05/2020 - 17:29

Quyết liệt phòng, chống buôn lậu

Long An có đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia dài gần 133km. Thời gian gần đây, nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên biên giới càng được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu vẫn lợi dụng đêm tối để lén lút đưa hàng lậu qua biên giới, sau đó sử dụng ôtô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Mặt hàng thuốc lá lậu bị tạm giữ
Mặt hàng thuốc lá lậu bị tạm giữ

Mặt hàng buôn lậu những tháng đầu năm 2020 chủ yếu là thuốc lá, đường cát, khẩu trang y tế. Theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh - Phạm Đức Chinh, quí I/2020, các lực lượng của tỉnh phát hiện 276 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu; thu giữ hơn 601.000 gói thuốc lá ngoại; gần 37 tấn đường cát; 93 xe gắn máy và 31 xe ôtô phục vụ vận chuyển hàng lậu. So với cùng kỳ năm trước, số vụ buôn lậu giảm 35 vụ, nhưng mặt hàng thuốc lá lậu thu giữ tăng gần 90.000 gói. Đặc biệt, trong tháng 4-2020, các cửa khẩu đều đóng cửa, nhiều chốt kiểm soát được thành lập trên biên giới nhưng do chênh lệch giá mặt hàng thuốc lá tăng cao nên các đối tượng vẫn tìm cách vận chuyển từ bên kia biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ. Trong tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện 147 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, thu giữ hơn 175.000 gói thuốc lá, 123.750 khẩu trang, 54 xe máy, 4 ôtô.

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Long An, cho biết: “Cùng với các cấp, các ngành, thời gian qua, bộ đội biên phòng “căng mình” chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Nhiều tổ, chốt đã được lập ra dọc xuyên biên giới và tăng cường lực lượng để kiểm soát, ngăn chặn người qua lại, xâm nhập biên giới trái phép, đồng thời, phòng, chống buôn lậu”.

Đơn cử như vào 21 giờ, ngày 01/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Tổ công tác Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra, mật phục tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), bắt được vụ vận chuyển thuốc lá lậu bằng ôtô. Qua kiểm tra trên xe, lực lượng biên phòng thu giữ gần 1.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. 

Vào lúc 20 giờ, ngày 03/4 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh, tiến hành mật phục chống buôn lậu tại khu vực mốc 213 thuộc địa phận ấp Gò Tranh, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Tại đây, phát hiện một nhóm người mang vác hàng đi từ hướng biên giới vào nội địa. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối, nhanh chóng bỏ chạy trở lại bên kia biên giới và để lại hiện trường các bao tải bên trong có chứa gần 4.000 gói thuốc lá các loại. Hay trưa 09/4, tại khu vực xã Mỹ Thạnh Tây, lực lượng biên phòng thu giữ 5.000 gói thuốc lá nhập lậu và 2 xe gắn máy là phương tiện vận chuyển, các đối tượng  bỏ chạy,... 

“Cùng với công tác phòng, chống dịch, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu. Quyết tâm đặt ra là phát hiện, ngăn chặn kịp thời xâm nhập biên giới trái phép và kiên quyết không để tội phạm, hoạt động buôn lậu diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới” - Trung tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ), nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: “Công an tỉnh  thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng nhằm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thời gian qua, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm các mặt hàng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm phục vụ người dân và công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các kế hoạch, phương án, phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp để phòng ngừa, răn đe, phòng, chống tội phạm”.

Gần đây, làm việc với các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thông tin: “Các đối tượng đầu nậu buôn lậu thường không ra mặt mà lợi dụng người dân biên giới, đặc biệt là cả người già và trẻ em tham gia vận chuyển hàng hóa cho chúng. Vì vậy, các cấp, các ngành phải thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng không lơ là, chủ quan trong cuộc chiến chống buôn lậu”./.

Lê Đức

 

Chia sẻ bài viết