Tiếng Việt | English

17/12/2018 - 18:17

Ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội đầu xuân năm 2019.

Lực lượng Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra kiểm soát bảo đảm  trật tự, ATGT từ nay đến Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 và các lễ hội đầu xuân

Đại tá Văn Thế Thái - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị và đường giao thông nông thôn, nhất là các tuyến liên tỉnh kết nối với TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, tăng cường tuần tra trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây; sông Cần Giuộc; kênh Nước Mặn,...

Theo Đại tá Văn Thế Thái, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông.

Song song đó, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại các đoạn đường đang thi công, sửa chữa, nâng cấp... để kiến nghị các giải pháp khắc phục kịp thời nhằm phòng ngừa ùn tắc giao thông và TNGT. Ngoài ra, phối hợp các lực lượng khác ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức chợ hoa, chợ tết, khu vui chơi, bắn pháo hoa, các lễ hội, các bến xe có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao để điều tiết giao thông.

Trong lĩnh vực đường thủy sẽ bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát ở những tuyến trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm./.

T.Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết