Tiếng Việt | English

15/06/2016 - 16:42

Ra tù lại tiếp tục mua bán ma túy

Mặc dù đã có tiền án 10 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy nhưng đối tượng Đỗ Thành Tâm (SN 1963) ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vẫn tiếp tục phạm tội sau gần 10 năm thoát khỏi “nàng tiên nâu”.


Đối tượng Tâm tại Cơ quan điều tra

Ngày 20-4-2016, do cần heroin bán cho những con nghiện nên Tâm đón xe buýt đi đến khu vực Bến xe Miền Tây, TP.Hồ Chí Minh, gặp một người thanh niên tên Tèo mua 500.000 đồng ma túy loại heroin. Mua xong, Tâm đón xe về huyện Bến Lức. Trên đường về đối tượng này đi vào 1 đám mía vắng người, thuộc khu vực ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, phân ra 11 tép ma túy nhỏ.

Sau khi phân xong, Tâm đem về cất giấu trong nhà. Ngày 22-4-2016, đối tượng Tâm bỏ 11 tép ma túy vào vỏ bao thuốc lá và bán cho Huỳnh Thanh T (SN 1989) ngụ ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 1 tép ma túy với giá 60.000 đồng. Khi cả hai vừa thực hiện việc giao nhận tiền và ma túy xong thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ 10 đoạn ống nhựa, bên trong có chất bột dạng rắn, Tâm khai nhận là heroin. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện và thu giữ của Tâm 2.000.000 đồng, 1 xe mô tô biển số 51T6-4662, 1 điện thoại di động hiệu Samsung, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Rado.

Tâm khai nhận, kể từ ngày 10-4-2016 cho đến khi bị bắt giữ, do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Tâm đã 3 lần đi đến khu vực Bến xe Miền Tây, TP.HCM mua ma túy về phân ra thành từng tép nhỏ bán lại cho các con nghiện./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết