Tiếng Việt | English

04/07/2015 - 09:56

Raonic và Dimitrov bị loại ở vòng 3 Giải Wimbledon

Tối 3-7 (giờ VN), vòng 3 Giải Wimbledon 2015 đã chứng kiến hai bất ngờ nho nhỏ là hạt giống số 7 Milos Raonic (Canada) và hạt giống số 11 Grigor Dimitrov (Bulgaria) bị loại.

 

Kyrgios vui mừng sau khi loại Raonic - Ảnh: Reuters

Trên sân trung tâm, hạt giống số 21 người Pháp Richard Gasquet đã không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng 6-3, 6-4, 6-4 trước Dimitrov sau chưa đầy 2 giờ thi đấu. Trong mỗi ván đấu, Gasquet đều một lần thắng khi Dimitrov cầm giao bóng và như vậy là quá đủ để anh giành chiến thắng chung cuộc.

Song song đó, ở sân số 2, trận đấu giữa tài năng trẻ người Úc Nick Kyrgios (hạt giống số 26) và Milos Raonic đã diễn ra khá căng thẳng. Trong suốt trận đấu, hai tay vợt chơi khá ngang ngửa và đã cống hiến nhiều pha tấn công đẹp mắt.

Trong ván đầu, Kyrgios để mất break ở thời điểm quan trọng nhất, để thua 5-7. Kịch bản trong ván thứ hai diễn ra tương tự, nhưng lần này đến phiên Raonic mất break, để Kyrgios vượt lên dẫn 6-5 rồi thắng luôn 7-5. Sự cân bằng càng thể hiện rõ ở ván thứ ba khi không tay vợt nào để mất break, cân bằng tỉ số 6-6 và phải bước vào bàn tie-break, với phần thắng 7-3 cho Kyrgios. Ở ván thứ tư, lối chơi tấn công khoáng đạt của Kyrgios đã giúp anh có ưu thế, bẻ break, vượt lên dẫn 5-3 và kết thúc ván này 6-3.

Sau 2 giờ 47 phút thi đấu quyết liệt, Kyrgios lội ngược dòng thắng Raonic 5-7, 7-5, 7-6, 6-3. Đây là chiến thắng ngọt ngào của Kyrgios vì tại Giải Wimbledon 2014, Kyrgios đã thua Raonic ở tứ kết. Cũng tại Giải Wimbledon 2014, Kyrgios đã gây bất ngờ lớn khi thắng Rafael Nadal ở vòng 4.

Thắng Raonic, vào vòng 4 Kyrgios sẽ đối mặt với Gasquet.

Còn ở sân số 1, hạt giống số 4 người Thụy Sĩ Stan Wawrinka tỏ ra quá mạnh trước Fernando Verdasco (Tây Ban Nha), giành chiến thắng 6-4, 6-3, 6-4 sau 1 giờ 57 phút. Vào vòng 4, Wawrinak sẽ gặp David Goffin, hạt giống số 16 người Bỉ.
Trong các trận đấu sau đó, các tay vợt mạnh đều giành đi tiếp. Hạt giống số 1 Novak Djokovic tỏ ra quá mạnh trước tay vợt trẻ người Úc Bernard Tomic. Chỉ mất 1 giờ 30 phút, Djokovic đã giành chiến thắng chung cuộc 6-3, 6-3, 6-3.

Trận đấu duy nhất trong ngày chưa thể hoàn tất là cuộc so tài giữa Marin Cilic (Croatia) và John Isner (Mỹ). Sau 4 giờ 21 phút, hai tay vợt đang hòa nhau 2-2 (7-6, 6-7, 6-4, 7-6, 10-10) và phải tạm dừng vì giờ thi đấu kết thúc. Trong hôm nay (4-7), hai tay vợt sẽ tiếp tục thi đấu.

Ở nội dung đơn nữ, đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra trong đó hạt giống số 1 Serena Williams (Mỹ) là người vất vả nhất khi thắng Heather Watson (Anh) 6-2, 4-6, 7-5. Lọt vào vòng 4 còn có Maria Sharapova (Nga), Lucie Safarova (CH Czech), Venus Williams (Mỹ), Victoria Azarenka (Belarus)...

Thảo Nguyên
 

Chia sẻ bài viết