Tiếng Việt | English

18/07/2015 - 21:26

Real Madrid thất bại trước AS Roma ở ICC 2015

Real Madrid thất bại trước AS Roma trên chấm 11m với tỉ số 6-7 khi hai đội hòa nhau sau 0-0 sau 90 phút thi đấu.

Chiều nay (18/7), trong trận đầu ra quân tại giải giao hữu quốc tế International Champions Cup 2015 (ICC 2015), Real đã nhận thất bại 6-7 trên chấm 11m trước AS Roma sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Ở trận đấu này, HLV Rafa Benitez đã tung ra sân đội hình rất mạnh với những: Varane, Ramos, Marcelo, Carvajal, Modric, Bale và Ronaldo. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng gây bất ngờ khi tung “thần đồng” Martin Odegaard ra sân, đồng thời để tiền đạo trẻ Jese Rodriguez đã tiền đạo cắm.

Real (áo trắng) thi đấu không tốt ở trận này (Ảnh: AFP)

Mặc dù, cho ra sân đội hình mạnh nhưng Real Madrid đã không áp đặt được lối chơi trước AS Roma, thậm chí đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn bị đối thủ lấn lướt trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu.

Nhìn chung, trong hiệp một hai đội đều đã tạo được những cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của họ đều không tận dụng thành công. Kết thúc hiệp một, Real Madrid và AS Roma hòa nhau với tỉ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, Real Madrid có hàng loạt sự thay đổi Ronaldo, Modric, Ramos ra nghỉ để nhường chỗ cho Benzema, Isco, Kroos. Những sự thay đổi này giúp Los Blancos đã kiểm soát thế trận rất tốt, nhưng điều quan trọng là bàn thắng thì các học trò của HLV Rafa Benitez không làm được.

AS Roma giành chiến thắng sau loạt đấu súng (Ảnh: Getty)

Kết thúc 90 phút thi đấu, Real và AS Roma hòa nhau 0-0 và phải bước vào phân định thắng bại trên chấm 11m. Trên loạt đấu súng “Kền kền trắng” đã thất bại 6-7 trước đại diện của Italia và khiến HLV Rafa Benitez có màn ra mắt không thành công trước các CĐV đội nhà./.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Navas, Marcelo (Arbeloa - 46), Ramos (Pepe - 46), Varane (Nacho - 46), Carvajal (Danilo - 71), Odegaard, Modric (Isco - 46), Bale (Vasquez - 55), Illarramendi (Silva - 55), Ronaldo (Benzema - 46), Jesé Rodríguez (Cheryshev - 46).

AS Roma: De Sanctis, Maicon (Florenzi - 46), Caston (Manolas - 61), Yanga-Mbiwa (Capradossi - 63), Cole (Torosidis - 46), De Rossi (Keita - 51), Nainggolan (Paredes - 46) , UCAN (Pjanic - 46), Totti (Doumbia - 33) (Destro - 63), Gervinho (Ljajic - 46), Falque (Iturbe - 46)./.

CTV Hoàng Yến/VOV.VN

Chia sẻ bài viết