Tiếng Việt | English

16/02/2018 - 05:10

Rộn ràng đêm văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Tối 15/02, hàng chục tiết mục hát múa, tân cổ giao duyên ngợi ca quê hương, đất nước,… diễn ra tại chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Ấm áp chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Đúng 21 giờ 50 phút, ngày 15/02 (đêm 30 tết), chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức tại Công viên TP.Tân An (phường 3, TP.Tân An).

Mở đầu là phần biểu diễn khá ấn tượng nhận của tốp ca nam nữ, nhóm múa minh họa vũ đoàn Bạch Dương với liên khúc gồm 2 bài hát: Bước chân mùa xuân, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của tác giả Vy Nhật Tảo, Huy Du.

Tiếp theo đó, hàng chục tiết mục ca múa nhạc, tân cổ giao duyên, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người, mùa xuân,… diễn ra với nhiều ca, nghệ sĩ “gạo cội” đến từ TP.HCM: Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương, Phi Nhung, Tống Hạo Nhiên, Văn Hồng Ngọc,… cùng một số chuông vàng, chuông bạc quê hương Long An: Võ Thành Phê, Hồ Ngọc Trinh, Phùng Ngọc Bảy,…

Tiết mục trình diễn của nghệ sĩ Phi Nhung để lại nhiều ấn tượng cho khán giả qua nhạc phẩm Về miền Tây

Dù chương trình chỉ diễn ra trong thời lượng 150 phút nhưng đêm văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả gần xa.

Bà Nguyễn Thị Kiều My, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành tranh thủ đến thật sớm để thưởng thức trọn vẹn chương trình. “Đêm văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 để lại trong tôi nhiều cảm xúc, nhất là các tiết mục ngợi ca về quê hương Long An trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”- Bà Kiều My chia sẻ.

Tiết mục biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Minh Vương và Hồ Ngọc Trinh trong bài tân cổ giao duyên Hương tình miền hạ

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tỉnh Long An chào mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) và kỷ niệm 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Qua đó, khích lệ tinh thần các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua học tập, lao động, sản xuất, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết