Tiếng Việt | English

13/09/2018 - 10:05

Rủ nhau trộm xe môtô

Đều nghiện ma túy và game bắn cá, để có tiền tiêu xài, từ tháng 4 đến ngày 13/5/2018, 4 đối tượng: Phạm Thanh Phú (SN 2001), Phạm Văn Lân (SN 1979), Đặng Minh Thuần (SN 2000), Lê Quang Tuấn (SN 1985), cùng ngụ ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 huyện Bến Lức và Cần Đước.

4 đối tượng trộm

4 đối tượng trộm

Vụ thứ 1: Khoảng đầu tháng 4/2018, Phú đến khu dân cư thuộc ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước, lấy trộm thùng xe lôi của anh Lê Văn Lý, bán được 300.000 đồng.

Vụ thứ 2: Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 30/4/2018, Thuần rủ Phú đến khu nhà trọ ở ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, cạy cửa phòng trọ số 1, lấy trộm xe môtô của anh Võ Thanh Trà và cho Duy (chủ tiệm game) mượn xe. Duy mang xe môtô trên cầm được 1,1 triệu đồng.

Vụ thứ 3: Khoảng 9 giờ, ngày 07/5/2018, Phú đến nhà trọ tại khu phố 8, thị trấn Bến Lức, phát hiện xe môtô biển số 65F7-9561 của anh Nguyễn Văn Phương đậu cặp phòng trọ liền lấy trộm, đưa cho Nị (không rõ lai lịch) bán giùm, sau đó Nị bỏ trốn.

Vụ thứ 4: Khoảng 5 giờ, ngày 11/5/2018, Phú đi ngang khu nhà trọ ở khu phố 8, thụ trấn Bến Lức, phát hiện xe môtô biển số 51L5-4312 của chị Ngô Thị Duyên đậu phía trước phòng trọ nên lấy trộm, đưa cho Thái (không rõ lai lịch) mượn sử dụng.

Vụ thứ 5: Khoảng 14 giờ, ngày 11/5/2018, Phú đi bộ ngang nhà ông Nguyễn Hữu Lộc (ngụ ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước), thấy xe môtô biển số 62H8-0100 đậu phía trước không người trông coi nên lấy trộm làm phương tiện đi lại. Đến ngày 13/5, sử dụng xe môtô trên chở Lân đi trộm cắp tài sản tại thị trấn Bến Lức.

Vụ thứ 6: Khoảng 2 giờ, ngày 13/5/2018, Phú rủ Lân tìm chỗ cầm xe môtô trộm của ông Lộc. Khi đến trước trụ sở UBND thị trấn Bến Lức, phát hiện xe môtô biển số 67L2-1275 của anh Văn Đăng Tâm dựng bên lề, không có người trông coi nên lấy trộm, bán được 6 triệu đồng. Bị mất xe, anh Tâm trình báo Công an thị trấn Bến Lức. Qua trích xuất hình ảnh camera, lực lượng chức năng mời Phú, Lân, Thuần, Tuấn đến làm việc. Tất cả khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, anh Tâm còn trình bày, thời điểm bị mất trộm, có cất giấu trong cốp nhựa, gần bình ắc-quy xe môtô của anh 5,2 lượng vàng 18K và 5 chỉ vàng 24K, trị giá trên 153 triệu đồng. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan chức năng chưa có cơ sở kết luận.

Theo định giá tài sản, các xe môtô 4 đối tượng trộm được có giá trị hơn 20 triệu đồng.

Lân từng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, TP.HCM xử phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản. Thuần từng bị cơ quan Công an huyện Cần Đước khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú vì tội trộm cắp tài sản. Tuấn từng bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xử phạt 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích