Tiếng Việt | English

01/07/2017 - 05:13

Sẵn sàng các hoạt động cho Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017

Tại Sơn La sẽ diễn nhiều hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa-nghệ thuật với sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, nhân dân các dân tộc của Việt Nam và Lào.

Khu di tích Cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô, Yên Châu, Sơn La. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 30/6, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức ra quân bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm lớn do địa phương đăng cai tổ chức, trong đó có kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.”

“Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017,” tỉnh Sơn La được giao chủ trì đăng cai tổ chức nhiều hoạt động trong dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào như lễ trao tặng Huân chương của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho lãnh đạo 15 tỉnh nước bạn Lào; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2; Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam-Lào tại bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu; Hội thảo hai Quốc hội Việt Nam-Lào về chuyên đề “Kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân.”

Tại Sơn La còn có nhiều hoạt động thi đấu thể thao, giao lưu văn hóa-nghệ thuật với sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, nhân dân các dân tộc của Việt Nam và Lào.

Để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện, hoạt động trên, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, tham mưu với Ban tổ chức “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017” của tỉnh Sơn La ban hành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành tham gia.

Công an tỉnh Sơn La chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự đối với từng sự kiện cụ thể.

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, sau một thời gian tích cực, khẩn trương huy động, bố trí lực lượng, phương tiện, tổ chức huấn luyện, đến nay, công tác chuẩn bị đã được Công an tỉnh hoàn tất và sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các vị lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, các đại biểu và quần chúng nhân dân tham dự các hoạt động kỷ niệm.

Sau buổi lễ, các lực lượng Công an Sơn La tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự đã diễu hành qua các tuyến phố chính của thành phố Sơn La./.

Theo TTXVN 

Chia sẻ bài viết