Tiếng Việt | English

04/03/2020 - 17:14

Sẵn sàng mùa luyện quân

Bước vào huấn luyện giai đoạn 1 năm 2020, các địa phương, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 bước vào huấn luyện chiến sĩ mới
Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 bước vào huấn luyện chiến sĩ mới

Nhiều mô hình ứng dụng trong huấn luyện

Vừa hoàn thành công tác tuyển quân, LLVT huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị các bước, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ huấn luyện năm 2020. Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch huấn luyện cho lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên với nội dung, thời gian cụ thể. Đơn vị phát động phong trào thi đua đột kích trong toàn LLVT với quyết tâm thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. 

Học cụ của Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tập trung sửa chữa, làm mới. Hệ thống giao thông hào, bãi tập, ụ súng và các dụng cụ rèn luyện thể lực được nâng cấp, sơn mới,… vừa tạo sự đồng bộ, thống nhất, vừa phục vụ tốt cho bộ đội trong quá trình rèn luyện, huấn luyện. Năm nay, đơn vị phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện nhiều mô hình, học cụ, góp phần tiết kiệm kinh phí hàng chục triệu đồng. Điển hình như sáng kiến Bộ nạp điện đa năng bằng năng lượng mặt trời của Đại úy Võ Đức Toàn và Đại úy Dương Minh Trí (Ban Chỉ huy Quân sự huyện), tạo nguồn điện cho các thiết bị bộ đàm, máy thông tin, một số thiết bị âm thanh khi hành quân, trú quân diễn tập, 

huấn luyện trên thao trường. Đặc biệt, mô hình được đơn vị thử nghiệm thành công phục vụ trong quá trình bắn đạn thật và một số thiết bị như máy tính, bóng đèn tại doanh trại khi cúp điện. Đại úy Võ Đức Toàn cho biết: “CBCS LLVT huyện tích cực phát huy sáng kiến, góp phần cùng đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện cũng như tiết kiệm kinh phí. Chỉ cần đặt tấm pin năng lượng mặt trời nơi có ánh nắng chiếu vào, để 10 đến 12 phút bật công tắc bộ biến áp, dùng ổ cắm điện vào đầu ra của bộ biến áp là có thể sử dụng cho các thiết bị. Mô hình gọn nhẹ, dễ cơ động nên rất phù hợp cho công tác huấn luyện trên thao trường hoặc nơi trú quân xa dân cư”. 

Không khí khẩn trương của những ngày đầu ra quân huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng

Không khí khẩn trương của những ngày đầu ra quân huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đại đội bộ binh huyện Vĩnh Hưng

Nỗ lực từ những ngày đầu

Những ngày đầu tháng 3, trên thao trường, Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng bắt tay vào công tác huấn luyện thể lực, ôn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Không khí miệt mài, khẩn trương của những ngày đầu ra quân nơi biên giới được thực hiện từ sự quyết tâm của CBCS trong toàn đơn vị. Trung úy Bùi Tấn Tài - Chính trị viên đại đội, cho biết: “Bên cạnh phát động phong trào thi đua xây dựng ý chí quyết tâm cho từng CBCS, đơn vị đề ra những nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đạt kết quả tốt nhất ngay từ ngày đầu, tuần đầu ra quân huấn luyện. 100% CBCS an tâm tư tưởng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị; nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian này, đơn vị vừa ôn luyện kiến thức cũ, vừa kết hợp rèn luyện các nội dung chương trình huấn luyện giai đoạn đầu của năm 2020. Đặc biệt, chúng tôi chú ý đến rèn luyện sức khỏe cho bộ đội để vừa bảo đảm yêu cầu huấn luyện, vừa tăng sức đề kháng trong mùa nắng nóng và góp phần chống dịch Covid-19.  

CBCS Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 cũng bắt đầu cho một mùa huấn luyện mới. Công tác chuẩn bị thao trường bãi tập, đồ dùng huấn luyện, tài liệu, giáo án phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới được thực hiện đúng theo quy định. Mọi người đang sẵn sàng cho một mùa luyện quân thắng lợi. Bãi vật cản K91, K100 được quét sơn lại; bãi tập kỹ thuật, bãi tập thể lực, sân tập điều lệnh, thao trường chiến thuật đang được tu sửa, nâng cấp… Chiến sĩ mới đã bắt đầu bước vào rèn luyện các nội dung theo quy định. 

Đại úy Nguyễn Bảo Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, khẳng định: “Tất cả đã sẵn sàng để đón chiến sĩ mới tham gia huấn luyện tại đơn vị và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tiểu đoàn lựa chọn những cán bộ có sức khỏe, năng lực, nhiệt tình để biên chế vào khung huấn luyện của các đại đội huấn luyện. Đơn vị cũng tập huấn cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội tập trung vào các nội dung như công tác tham mưu, phương pháp duy trì luyện tập các môn kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, điều lệnh, thể lực, thực hiện chế độ trong ngày… CBCS Tiểu đoàn 1 quyết tâm hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới và nhiệm vụ huấn luyện năm 2020”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cùng ý thức trách nhiệm, tâm huyết của CBCS, chắc chắn các địa phương, đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện mùa luyện quân thuận lợi; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết