Tiếng Việt | English

01/04/2020 - 11:44

Sẵn sàng ứng phó dịch bệnh

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho bộ đội là nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Long An.

Phun dịch khử trùng các phương tiện và người khi vào đơn vị
Phun dịch khử trùng các phương tiện và người khi vào đơn vị

Bảo vệ sức khỏe bộ đội

Chúng tôi đến Trung đoàn 738, đơn vị đang huấn luyện 510 chiến sĩ mới, hơn bao giờ hết, lúc này, công tác bảo vệ sức khỏe cho bộ đội là một nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh biên chế 7 y tá, 1 y sĩ là quân nhân chuyên nghiệp, đơn vị còn được tăng cường 1 bác sĩ. Túc trực ngoài cổng gác để phun khử trùng các loại phương tiện vào đơn vị, khử trùng doanh trại, lực lượng quân y phân công người phụ trách, theo dõi tình hình sức khỏe chiến sĩ ở từng đại đội. Đại úy Nguyễn Thanh Phục - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, cho biết: “Đội ngũ quân y của đơn vị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bộ đội ra thao trường, quân y cũng có mặt trên thao trường để theo dõi sức khỏe. Những trường hợp bị cảm thông thường đều được quân y theo dõi, chăm sóc đúng quy định. Đơn vị bảo đảm trên 98% quân số khỏe tham gia học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Trung úy, bác sĩ Võ Thanh Giang, Trung đoàn 738, chia sẻ: Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, quân số đơn vị đông nên chúng tôi rất quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ không ngại vất vả, hết lòng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đồng đội. Chúng tôi luôn hướng dẫn anh em chú ý vệ sinh cá nhân, bỏ rác đúng quy định, không khạc nhổ bừa bãi, súc miệng bằng nước muối ngày 2 lần vào sáng và tối, rửa tay đúng cách và thường xuyên tổ chức cho bộ đội rửa mắt, mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý,… Góp sức mình bảo vệ sức khỏe cho đồng đội học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ mà bất cứ chiến sĩ, bác sĩ nào cũng ý thức được.

Lực lượng vệ binh đo thân nhiệt cán bộ, chiến sĩ khi vào cổng

Lực lượng vệ binh đo thân nhiệt cán bộ, chiến sĩ khi vào cổng

Chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch bệnh

Đang vào mùa huấn luyện nên công việc của Hạ sĩ Nguyễn Thành Trị - chiến sĩ quân y Đại đội Bộ binh huyện Đức Huệ, khá bận rộn. Anh vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, vừa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Giờ nghỉ, ngày nghỉ, khi đồng đội giải lao thì anh pha nước muối dự trữ vào chai, ngâm tỏi, xịt thuốc khử trùng doanh trại,… Dù vất vả nhưng với Hạ sĩ Nguyễn Thành Trị, đó là trách nhiệm của người chiến sĩ quân y. Anh vui vẻ nói: “Bản thân luôn chủ động thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho đồng đội. Thời tiết nắng nóng nên tôi thường nấu nước mát từ các vị thuốc Nam có tại đơn vị hay đậu đen để anh em uống. Bên cạnh đó, tôi tìm hiểu thông tin trên báo, đài nắm tình hình dịch bệnh cũng như trang bị kiến thức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ quân y Trần Tuấn Vũ pha nước muối cho bộ đội súc miệng

Chiến sĩ quân y Trần Tuấn Vũ pha nước muối cho bộ đội súc miệng

Đóng quân trên địa bàn có cửa khẩu quốc tế nên công tác phòng dịch của Đại đội Bộ binh thị xã Kiến Tường được thực hiện nghiêm túc.Tất bật với công việc nhưng chiến sĩ Trần Tuấn Vũ (quân y đơn vị) luôn giữ nụ cười tươi, tận tình chăm sóc và tuyên truyền cho chiến sĩ nắm chắc về biểu hiện của người mắc Covid-19. Hàng ngày, Vũ trực tiếp kiểm tra thân nhiệt, tuyên truyền để anh em uống nhiều nước, vệ sinh cá nhân thường xuyên, giặt và phơi nắng chăn, màn, chiếu, gối,… Anh bày tỏ: “Tôi luôn động viên anh em không hoang mang, dao động trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng cũng không chủ quan, mỗi cá nhân bình tĩnh đối phó, phòng, chống, bảo vệ tốt sức khỏe theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chung tay đẩy lùi dịch bệnh. 

Riêng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực sẵn sàng 24/24 giờ vừa bảo vệ sức khỏe bộ đội trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh và người dân trên địa bàn đóng quân, vừa tham gia thực hiện nhiệm vụ ở Bệnh viện dã chiến của tỉnh đặt tại Trường Quân sự trên địa bàn huyện Bến Lức. Họ là những chiến sĩ áo trắng đang chiến đấu trên mặt trận mới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết