Tiếng Việt | English

15/01/2020 - 18:05

Sắc xuân trên những tuyến đường hoa

Thời điểm này, những tuyến đường hoa do các hội, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhận trồng và chăm sóc rực rỡ sắc màu như chào đón mùa xuân mới.

Việc triển khai xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp là hoạt động góp phần giúp TP.Tân An giữ vững danh hiệu đô thị loại II
Việc triển khai xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp là hoạt động góp phần giúp TP.Tân An giữ vững danh hiệu đô thị loại II

Xuất phát từ cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp từ năm 2017. Toàn huyện có 20 tuyến đường xanh, sạch, đẹp với chiều dài 20,2km trải đều tại 13 xã, thị trấn. Năm 2020, hội tiếp tục duy trì và nhân rộng trồng, chăm sóc thêm nhiều tuyến đường hoa mới.

Về xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành vào những ngày này, hẳn nhiều người bị thu hút bởi vẻ đẹp của những tuyến đường hoa do Hội LHPNVN xã trồng và chăm sóc. “Toàn xã có 8 tuyến đường xanh, sạch, đẹp do hội triển khai, với tổng chiều dài hơn 10km. Hai bên các tuyến đường được trồng khoảng 2.300 cây hoa cúc, huệ, hoàng yến, chiều tím, mười giờ. Việc triển khai xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan nông thôn” - Chủ tịch Hội LHPNVN xã Thanh Phú Long - Nguyễn Thị Mỹ Trang cho biết.

Những tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Thanh Phú Long luôn sạch sẽ và tràn ngập hoa tươi

Những tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã Thanh Phú Long luôn sạch sẽ và tràn ngập hoa tươi

Được biết, mỗi tuyến có từ 20-40 hội viên PN tham gia làm cỏ, cắt tỉa nhánh, trồng thêm hoa những chỗ đất trống mỗi tháng 1 lần và tưới nước 2 lần/tuần. Chị Ngô Thị Tuyết - hội viên Chi hội PN ấp Phú Tây A, xã Thanh Phú Long, chia sẻ: “Trước đây, hai bên tuyến đường cỏ dại mọc um tùm rất mất mỹ quan. Sau khi Hội LHPNVN xã phát động trồng hoa, nhận thức của người dân cũng dần thay đổi. Mỗi sáng khi ra đường nhìn thấy những bông hoa khoe sắc thắm, bản thân tôi thấy dễ chịu hơn hẳn và thêm yêu quê hương mình”.

Cũng như các địa phương khác, TP.Tân An xem việc triển khai xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp là hoạt động góp phần giữ vững danh hiệu đô thị loại II. Thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các xã, phường làm nòng cốt trong việc triển khai xây dựng “Tuyến đường văn minh đô thị”.

Toàn thành phố có 17 tuyến đường do MTTQ xã, phường đăng ký đảm nhận xây dựng đạt tiêu chí văn minh đô thị. Nhằm đạt tiêu chí này, MTTQ xã, phường tổ chức các đợt ra quân làm vệ sinh, thu gom rác, lập lại trật tự đô thị; hướng dẫn, giúp đỡ các hộ dân tháo dỡ bảng, biển quảng cáo, lều, quán, mái che lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, thường xuyên vận động các hộ dân khơi thông cống rãnh, không vứt rác thải, xả nước thải ra vỉa hè, lòng đường. Đặc biệt, việc trồng hoa hai bên tuyến đường tạo cảnh quan môi trường thêm xanh, sạch, đẹp.

Để duy trì những tuyến đường hoa đẹp, hội viên phụ nữ xã Thanh Phú Long góp nhiều công sức để chăm sóc, bảo vệ

Để duy trì những tuyến đường hoa đẹp, hội viên phụ nữ xã Thanh Phú Long góp nhiều công sức để chăm sóc, bảo vệ

Nhờ bàn tay trồng, chăm sóc của hội viên các hội, đoàn thể chính trị - xã hội xã Hướng Thọ Phú và ban vận động các ấp trên địa bàn xã mà những bụi cỏ ven đường, những bãi rác tự phát trên các tuyến đường Huỳnh Ngọc Mai, Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương (tổng chiều dài 4,3km) được thay bằng những thảm hoa rực rỡ sắc màu. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú - Võ Thị Thanh Hằng cho biết: “Chúng tôi trồng các loại hoa như chiều tím, mười giờ và hoàng yến. Hàng tuần, vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật, chúng tôi tổ chức nhổ cỏ, tưới nước, tỉa dặm thêm hoa những nơi đất trống; vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa hai bên tuyến đường nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Các tuyến đường với bạt ngàn hoa tươi không chỉ làm cho bộ mặt nông thôn thêm khởi sắc, đầy sắc xuân mà còn thể hiện nếp sống văn minh của người dân. Qua đó, còn góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết