Tiếng Việt | English

25/05/2020 - 21:30

Sáng suốt lựa chọn người tài, đức

Mỗi kỳ đại hội (ĐH) Đảng, việc chuẩn bị nhân sự có ý nghĩa quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự thành công của ĐH và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”, vì vậy, để chuẩn bị cho ĐH các cấp, cấp ủy, tổ chức Đảng phải thực hiện tốt công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, lựa chọn được những người tiêu biểu, có đủ tài, đức để bầu vào cấp ủy khóa mới theo yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế; công tâm, khách quan, minh bạch; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Nhân sự nào không bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tuyệt đối không đưa vào giới thiệu, trong đó chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị nhân sự ĐH XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Mai Khôi

Chia sẻ bài viết