Tiếng Việt | English

31/10/2015 - 15:51

Sâp nhà Trung Quốc, 17 người chết

Một tòa nhà đã bị sập trong quá trình sửa sang ở miền Trung của Trung Quốc, khiến 17 công nhân thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Thông tin trên do giới chức địa phương thông báo vào ngày 31/10.

Một vụ sập nhà ở Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Vụ sập xảy ra vào hôm 30/10 tại thị trấn Beiwudu ở tỉnh Hà Nam trong lúc người ta tiến hành sửa chữa ở móng công trình này. 40 người được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà vào sáng 31/10, bao gồm 17 thi thể và 23 người bị thương, trong đó 9 người ở trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền địa phương cho hay, cảnh sát đã bắt giữ những người bị nghi ngờ chịu trách nhiệm về vụ sập nhà.

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc cho biết, tòa nhà 2 tầng này được xây vào thập niên 1990.

Một nhân vật giấu tên trong chính quyền vùng Wuyang xác nhận các chi tiết về vụ sập thông qua điện thoại. Ông này nói rằng nguyên nhân vụ sập nhà đang được điều tra./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Theo AP
 

Chia sẻ bài viết