Tiếng Việt | English

08/06/2018 - 15:54

Sau 5 tháng, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt gần 19,5 tỷ USD

Xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 26,43 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 15% so với cùng kỳ 2017, đạt 66,6 tỷ USD.

Nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 93,09 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Đáng chú ý, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 26,43 tỷ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2017, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 15% so với cùng kỳ 2017, đạt 66,6 tỷ USD. 

Sau 5 tháng, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu xuất khẩu và đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu của nhóm này chiếm 82,14% tổng kim ngạch xuất khẩu, với giá trị xuất khẩu đạt 76,5 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số những mặt hàng chủ lực thì điện thoại và linh kiện đạt 19,5 tỷ USD, tăng 19,8%; Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 10,9 tỷ USD, tăng 14,2%.

Ngoài ra, hàng dệt và may mặc cũng đem về 10,7 tỷ USD, tăng 13,3%, trong khi máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 6,4 tỷ USD và giày dép đạt 6,1 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng 5 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất trong 5 tháng đầu năm đã đóng góp 53,57 tỷ USD cho kim ngạch chung của cả nước.

Thống kê của Trung tâm Thông Tin Công nghiệp và Thương Mại, Bộ Công Thương (VITIC) cho thấy, trong 4 tháng, nhóm hàng điện thoại và linh kiện của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường EU, đạt 4,5 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc đạt 1,79 tỷ USD.

Ngoài ra, xuất khẩu của mặt hàng này sang Mỹ cũng đạt 1,71 tỷ USD, tăng 22,6% và xuất khẩu sang thị trường U.A.E đạt 1,57 tỷ USD, tăng 25,5%so với cùng kỳ năm ngoái./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích