Tiếng Việt | English

04/11/2015 - 19:48

Sinh viên Long An bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, hội nhập

Đó là chủ đề Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên (SV) năm học 2015-2016 được thông qua tại hội nghị triển khai Chương trình công tác Hội SV Việt Nam và tuyên dương "SV 5 tốt" cấp tỉnh, năm học 2014-2015 do Hội SV Việt Nam tỉnh Long An tổ chức sáng nay (4-11).


Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Long An - Trần Ngọc Uyển tặng giấy khen cho sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"

Năm học vừa qua, SV tỉnh Long An không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức, thể lực, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và hội nhập tốt thông qua phong trào "SV 5 tốt".

Ngoài ra, SV còn tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các SV học tốt với SV trong các trường, giúp đỡ SV có học lực trung bình, yếu. SV tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; trong đó, các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: chương trình "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày thứ bảy tình nguyện" thu hút hơn 2.000 SV tham gia; "Hiến máu nhân đạo" được triển khai rộng khắp, thu được hơn 300 đơn vị máu.

Đặc biệt, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với chủ đề "Tuổi trẻ Long An tham gia xây dựng nông thôn mới, vì cuộc sống cộng đồng" thu hút 200 SV tham gia tại nhiều mặt trận. Các SV sửa chữa, bắc mới 6 cây cầu; tu sửa 77km, làm mới 15km đường giao thông nông thôn,...

Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình công tác Hội và phong trào SV năm học 2015-2016 là tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "SV 5 tốt"; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho SV gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; đẩy mạnh các hoạt động phát huy tính sáng tạo của SV trong học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia phong trào,...

Dịp này, Hội SV Việt Nam tỉnh Long An tặng giấy khen cho 9 SV đạt danh hiệu "SV 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2014-2015./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết