Tiếng Việt | English

15/11/2018 - 09:40

Sinh viên Long An tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

5 năm qua, Hội Sinh viên (SV) Việt Nam tỉnh Long An nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2014-2019), nhất là triển khai hiệu quả phong trào SV 5 tốt, xây dựng nâng cao phẩm chất SV và tổ chức hội vững mạnh.

Sự ra đời của các nhóm sinh viên có chung sở thích đáp ứng kịp thời yêu cầu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập

Sự ra đời của các nhóm sinh viên có chung sở thích đáp ứng kịp thời yêu cầu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập

Xây dựng hội vững mạnh

Những năm qua, đội ngũ SV trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng. Đây là bộ phận thanh niên (TN) tiên tiến, nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và là nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú cho biết, toàn tỉnh hiện có 4.600 SV theo học tại các trường cao đẳng, đại học. 5 năm qua, hội kết nạp gần 4.200 hội viên (HV).

Đoàn - Hội SV các trường thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần rèn luyện và nâng cao tính chủ động, mạnh dạn và sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học của SV. Theo Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Long An - Trần Nguyễn Trường Trí, Đoàn trường thường xuyên tổ chức sân chơi bổ ích, lành mạnh cho toàn thể SV, học sinh của trường: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du khảo về nguồn,... Đặc biệt, thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm có chung sở thích, đáp ứng kịp thời yêu cầu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập của học sinh, SV.

“Ngoài học tập, chúng em còn được tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức: Nghiên cứu khoa học, chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Mùa hè xanh,... Qua đó, góp phần khơi dậy lòng nhiệt huyết, trí tuệ và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp” - SV Nguyễn Đăng Khoa, Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, chia sẻ.

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

5 năm qua, SV trên địa bàn luôn là lực lượng nòng cốt trong hoạt động TN tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đây là 1 trong 5 phong trào SV 5 tốt (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt) được Hội SV Việt Nam tỉnh triển khai sôi nổi, mang lại ý nghĩa thiết thực trong những năm qua. Qua đó, giúp lực lượng SV phát huy sức trẻ, tích cực tham gia các hoạt động: Vì đàn em thân yêu, Ứng phó với biến đổi khí hậu, giải quyết thiên tai,...

Hàng năm, Chiến dịch TN tình nguyện hè được triển khai với nhiều nét mới, tổ chức các đội hình SV về vùng sâu, vùng xa chung tay xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, toàn tỉnh có 1.500 lượt SV Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Cao đẳng Sư phạm Long An tham gia tình nguyện sửa chữa, làm mới 15km đường giao thông nông thôn (GTNT); trồng 10.000 cây xanh; hỗ trợ ngày công xây dựng 10 căn nhà nhân ái; thắp sáng 10km đường, xây dựng và sửa chữa 8 cây cầu GTNT;...

Trần Thị Bích Trâm - SV Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, 2 lần tham gia chiến dịch TN tình nguyện hè, bộc bạch: “Dù nơi ăn, ở không ít khó khăn nhưng tôi cảm thấy rất vui khi được cùng các bạn vận chuyển, trải đá xanh các tuyến đường GTNT, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn. Với tôi, chiến dịch TN tình nguyện hè không chỉ là kỷ niệm đẹp của một thời tuổi trẻ mà còn trở thành “học kỳ xanh”, trường học lớn để rèn luyện và trưởng thành”.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 tại xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa

Bên cạnh đó, hàng năm, lực lượng SV trong tỉnh còn cùng nhau tình nguyện hướng dẫn thủ tục nhập học, tư vấn, tìm nhà trọ, điều tiết giao thông tại các điểm thi THPT quốc gia,... Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018, các cơ sở Đoàn, Hội thành lập 250 đội hình với gần 2.500 tình nguyện viên tham gia; vận động các nguồn lực xã hội tổ chức hỗ trợ 18.000 suất cơm; 2.000 chỗ nghỉ; gần 50.000 chai nước uống miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn,...

“Thời gian tới, hội tăng cường phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác hội và phong trào SV. Đặc biệt, tích cực giới thiệu HV, SV tiêu biểu, SV “5 tốt”, SV đoạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” vào công tác, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các mặt của công tác hội và phong trào SV; làm tốt công tác thăm dò, định hướng dư luận HV, SV, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng và sở thích của HV, SV thông qua các trang mạng xã hội;...” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú cho biết thêm./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết