Tiếng Việt | English

13/08/2015 - 17:29

Số người chết vì nổ ở Trung Quốc lên tới 44, bao gồm 12 lính cứu hỏa

Nhân chứng cho biết, vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân, Trung Quốc, tương đương cơn địa chấn hoặc vụ nổ bom hạt nhân.

Hai vụ nổ lớn tại một khu nhà kho ở thành phố cảng Thiên Tân của Trung Quốc đã tạo ra những quả cầu lửa lớn rọi sáng bầu trời đêm như thể ban ngày.

Hiện trường vụ nổ khủng khiếp ở cảng Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: EPA.

Các quan chức Trung Quốc hôm 13/8 cho biết đến nay đã có ít nhất 44 người tử nạn và hàng trăm người khác bị thương.

Trong số 44 người chết, có 12 người thuộc lực lượng cứu hỏa. Hơn 1.100 lính cứu hỏa đã được phái tới để dập lửa do vụ nổ lúc gần nửa đêm, theo chính quyền thành phố Thiên Tân.

Giới chức Thiên Tân cũng cho biết, 520 người đang điều trị trong bệnh viện, trong đó 66 người bị những vết thương nặng.

Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc những ai chịu trách nhiệm về 2 vụ nổ thảm họa này.

Các vụ nổ bắt nguồn từ một nhà kho chứa chất độc hại và đã khiến các tòa nhà xung quanh chỉ còn trơ khung. Cửa sổ các ngôi nhà trong bán kính vài kilômét cũng bị thổi vỡ vụn.

Một cư dân Thiên Tân tên là Zhang Siyu có nhà cách điểm nổ vài kilômét cho biết: “Tôi cứ ngỡ đó là một cơn địa chấn, nên tôi lao vội xuống tầng dưới mà không kịp đi giày... Đến khi ra bên ngoài tôi mới biết đấy là một vụ nổ. Trên bầu trời là một quả cầu lửa khổng lồ với các đám khói dày.”

Bà Zhang cho biết bà thấy những người bị thương đang khóc lóc và bà “cảm nhận thấy sự chết chóc” dù chưa tận mắt thấy người chết trong vụ này. 

Cảnh tượng nổ như pháo hoa ở Thiên Tân, Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail.

Một công nhân tên Li có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ nổ cho biết: “Đang yên tĩnh thì bất thình lình bầu trời sáng rực hơn cả ban ngày. Trông như bắn pháo hoa”.

Tài xế xe tải Zhao Zhencheng nói: “Những gì diễn ra giống như gì mà chúng tôi được nghe kể về vụ nổ bom hạt nhân. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến một cảnh như thế này. Thật kinh hoàng nhưng cũng rất đẹp”.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra hai vụ nổ lớn. Cũng không có dấu hiệu khí độc thoát ra trong không khí.

Beijing News (Tin tức Bắc Kinh) cho biết xuất hiện bọt màu vàng chưa xác định được trên mặt đất tại hiện trường. Người ta hiện chưa rõ đó là do ô nhiễm hay là kết quả của các nỗ lực dập lửa.

Thiên Tân có dân số 15 triệu người nằm cách Bắc Kinh 120km. Đây là một trong các thành phố cảng chính của Trung Quốc./.

Trung Hiếu/VOV.VN
Theo AP

Chia sẻ bài viết