Tiếng Việt | English

08/04/2020 - 17:11

Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Nga tăng gần 1.200 ca trong một ngày

Hầu hết các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 trong một ngày qua được ghi nhận ở thủ đô Moskva với 660 trường hợp, tiếp đến là tỉnh Moskva với 95 trường hợp.


Cảnh sát Nga thực thi lệnh hạn chế giao thông nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, tại Moskva ngày 7/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra của Nga, tính đến trưa 8/4 nước này đã ghi nhận thêm 1.175 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm lên thành 8.672 người ở 81 chủ thể liên bang, tăng 15,7% trong một ngày.

Tổng cộng cũng đã có 580 người khỏi bệnh và 63 người tử vong do SARS-CoV-2.

Hầu hết các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2 trong một ngày qua được ghi nhận ở thủ đô Moskva - 660 trường hợp.

Tiếp đến là tỉnh Moskva - 95 trường hợp, thành phố St.Petersburg - 34 trường hợp; và tỉnh Leningrad - 32 trường hợp; Cộng hòa Mari El - 27 trường hợp; tỉnh Murmansk - 25 trường hợp: tỉnh Krasnodar và Nizhny Novgorod - mỗi tỉnh 24 trường hợp./.

Theo Vietnamplus

Chia sẻ bài viết