Tiếng Việt | English

04/07/2016 - 10:11

Sôi nổi các hoạt động thiết thực chiến dịch tình nguyện hè

Chiến dịch tình nguyện hè là hoạt động mang dấu ấn tuổi trẻ, được xã hội đánh giá cao. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Ngọc Uyển về những hoạt động chiến dịch tình nguyện hè năm 2016.


Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, tư vấn các thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia

PV: Khởi đầu chiến dịch tình nguyện hè năm 2016, Tỉnh đoàn tổ chức hoạt động gì, thưa chị?

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Ngọc Uyển: Khởi đầu tháng cao điểm thực hiện chiến dịch tình nguyện hè năm 2016, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” từ ngày 28/6 đến ngày 4/7/2016. Chúng tôi tích cực vận động mạnh thường quân hỗ trợ cơm và nước uống cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi. Đồng thời, tổ chức lễ ra quân và tập huấn cho các tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên (TN) thực hiện chương trình.

Các tình nguyện viên tư vấn, giới thiệu cho thí sinh, người nhà thí sinh những nhà trọ giá rẻ, miễn phí, bảo đảm an ninh và các phòng ở tại ký túc xá sinh viên của nhà trường; tổ chức giới thiệu các điểm ăn uống giá rẻ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phát tài liệu, cẩm nang hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi, có gần 3.000 thí sinh ở các huyện vùng sâu, vùng xa được tư vấn, hỗ trợ; trong đó, 300 em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ cơm và nước uống vào mỗi buổi trưa (4 buổi) và gần 1.500 em được giới thiệu chỗ ở giá rẻ.

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tuyên truyền, vận động người dân khu vực tổ chức kỳ thi không vi phạm hành lang giao thông; phối hợp tham gia hướng dẫn, phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, các giao lộ và các điểm tổ chức kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Tỉnh đoàn còn phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, lợi dụng kỳ thi để nâng giá các dịch vụ, gây mất trật tự, trộm cắp và giả làm tình nguyện viên để lừa gạt thí sinh và người nhà.


Thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng nhà tình bạn cho thành niên nghèo, gia đình chính sách

PV: Chị có thể chia sẻ những nội dung trọng tâm của chiến dịch?

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Ngọc Uyển: Thực hiện chiến dịch tình nguyện hè năm 2016, các cấp Đoàn trong tỉnh tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả công trình, phần việc TN chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM); chăm lo bồi dưỡng thanh thiếu nhi; hoạt động hướng về biển, đảo; tình nguyện quốc tế và kỷ niệm 15 năm phong trào TN tình nguyện của tỉnh.

Về chung tay xây dựng NTM, Đoàn TN các cấp chủ động đảm nhận xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa ấp, khu phố, điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đồng thời, tổ chức trồng cây xanh, làm cột cờ, hàng rào giúp các hộ dân; thực hiện công trình thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường TN tự quản, tuyến đường “xanh, sạch, đẹp, an toàn” và tổ chức các hoạt động trục vớt, diệt lục bình trên sông, rạch; giới thiệu việc làm, vận động TN chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Các cơ sở Đoàn còn phối hợp tổ chức các hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, hội thi “Lái xe an toàn”, ngày hội “TN với văn hóa giao thông”,...; phát động trong đoàn viên, hội viên, TN, chiến sĩ tình nguyện đóng góp ý tưởng, hiến kế để giải quyết các vấn đề giao thông trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân có ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, tiết kiệm năng lượng; phòng, chống cháy rừng, cải thiện các điểm “đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Đoàn TN các cấp còn tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng như: Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống: Học kỳ trong quân đội, Học làm người nông dân, Học làm người hiếu thảo,...; tổ chức các lớp chuyên đề, bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội, giao tiếp, ứng xử; phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước,...; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường. 

Hướng về biển, đảo, biên giới là một trong những chuỗi hoạt động được TN tình nguyện quan tâm thực hiện trong chiến dịch. Các cấp Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trong TN, sinh viên, học sinh, người dân những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc giữ vững chủ quyền biển, đảo; tổ chức các hoạt động đóng góp ý tưởng, nguồn lực cho biển, đảo, cho việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.


Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn. Ảnh: Xuân Thịnh

PV: Chiến dịch tình nguyện hè năm nay hướng tới những mục tiêu, chỉ tiêu nào, thưa chị?

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Trần Ngọc Uyển: Chiến dịch tình nguyện hè năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ Long An xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thời gian diễn ra chiến dịch trong toàn tỉnh từ ngày 1-6 đến 31-8-2016 và chọn tháng 7 là tháng cao điểm thực hiện chiến dịch.

Riêng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập 2 đội hình TN tình nguyện về thực hiện công trình TN, phần việc TN tại xã Vĩnh Châu A và Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng. Các đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn chọn các xã đang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để thực hiện chiến dịch tình nguyện. Năm nay, Tỉnh đoàn chọn 300 chiến sĩ tình nguyện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An và Cao đẳng Sư phạm Long An.

Thực hiện chiến dịch này, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 15 căn nhà nhân ái, trải đá xanh hoặc bêtông hóa ít nhất 15km đường giao thông nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, thành lập ít nhất 15 đội hình tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tại các bến đò ngang.

Ngoài ra, toàn tỉnh phấn đấu có 100% nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm được dọn dẹp và tổ chức thắp nến tri ân; 100% Đoàn cấp xã tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư; 100% cơ sở tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện tại chỗ “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; 100% Huyện, Thị, Thành đoàn tham mưu, tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” cho học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tham gia. Đồng thời, 100% Đoàn cấp tỉnh và Huyện, Thị, Thành đoàn có công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”; triển khai chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi.

PV: Xin cảm ơn chị!

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết