Tiếng Việt | English

20/03/2017 - 18:16

Sớm có giải pháp lập lại trật tự, an toàn giao thông khu vực ngã tư cầu Triêm Đức

Ngã tư cầu Triêm Đức (cây số 16 + 700 Đường tỉnh (ĐT) 833 - Hương lộ Bình Hòa) thuộc ấp Bình Hòa, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An là khu vực có mật độ giao thông vào giờ cao điểm khá đông đúc.

Tuy nhiên, do tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng đường và chưa có hệ thống tín hiệu nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT).

Buôn bán lấn chiếm hành lang lộ giới

Chị Huỳnh Thị Út, buôn bán tại khu vực ngã tư cầu Triêm Đức cho biết: Vào buổi sáng sớm và chiều tối, lượng người và phương tiện tham gia giao thông cao, nhất làxe đưa rước công nhân thường chạy nhanh, khu vực này tầm nhìn bị che khuất nên dễ xảy ra TNGT.

Ngã tư cầu Triêm Đức nằm ngay phía chân cầu Triêm Đức hướng về UBND xã Nhựt Ninh, sát khúc đường cong. Hộ buôn bán của bà Phương Thảo xây dựng ki-ốt lấn chiếm lòng đường và hành lang an toàn đường bộ thuộc Hương lộ Bình Hòa, gây cản trở giao thông.

Anh An, một người dân khu vực, cho biết: “Vào buổi sáng, họ để cây dù ngay dưới lòng đường nên người đi môtô không quan sát được, mặt khác, xe tải phải tránh cây dù nên đi ra giữa đường, dễ gây TNGT. Theo tôi biết, khu vực này xảy ra ít nhất 3 vụ TNGT, ngoài ra không nhớ hết các vụ va quẹt”.

Phó Chủ tịch UBND xã Nhựt Ninh - Võ Thành Vũ cho biết, sau khi ĐT 833 và Hương lộ Bình Hòa được nâng cấp, tráng nhựa thì tình hình giao thông khu vực ngã tư diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chính là do hộ bà Thảo xây cất lấn chiếm lòng, lề đường, che khuất tầm nhìn và cản trở giao thông.

Mặt khác, lượng người và phương tiện lưu thông tăng đột biến, nhất là các loại xe tải, xe đưa rước công nhân và lượng xe qua bến đò Tham Nhiên ngang qua ĐT 833 đi Cần Đước và TP.HCM khá đông.

Ngã tư cầu Triêm Đức khá phức tạp về trật tự, an toàn giao thông

Thời gian tới, UBND xã Nhựt Ninh tích cực phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Trụ, Thanh tra Giao thông Vận tải để xử lý nghiêm trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ khu vực ngã tư cầu Triêm Đức. Đồng thời, kiến nghị Ban An toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải xem xét gắn đèn chớp hoặc lắp đặt vòng xoay, gờ giảm tốc để có biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực này.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh - Phùng Văn On cho biết, ban sẽ phối hợp Sở Giao thông Vận tải khảo sát và sẽ có giải pháp chấn chỉnh nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực này./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết