Tiếng Việt | English

12/04/2018 - 10:23

Sớm đưa nghị quyết đại hội Đoàn vào cuộc sống

Tuổi trẻ Long An tích cực triển khai các phong trào thanh niên (TN) xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát triển KT-XH, bảo vệ Tổ quốc,... với quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022) vào cuộc sống. Bí thư Tỉnh đoàn - Bùi Quốc Bảo dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi về vấn đề này.

► PV: Xin anh cho biết, NQĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022) được triển khai thực hiện như thế nào?

Anh Bùi Quốc Bảo: đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức quán triệt, triển khai NQĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022) đến đội ngũ cán bộ Đoàn trong tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng chương trình hành động, thực hiện hiệu quả NQ. Theo đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với chủ đề: “NQĐH Đoàn X và hành động của tuổi trẻ Long An”.

Đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức

Đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức

► PV: Anh có thể cho biết thêm những kết quả bước đầu trong triển khai, thực hiện NQĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022)?

Anh Bùi Quốc Bảo: Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Long An Đoàn kết - Xung kích - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2017-2022 xác định 12 chỉ tiêu trọng tâm và quyết tâm thực hiện thành công công trình TN; trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường trọng điểm thực hiện NQĐH X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hiện nay, các chỉ tiêu trọng tâm được xác định trong ĐH được các cấp bộ Đoàn khẩn trương triển khai, thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Đặc biệt, 2 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành sớm: Tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 250.000 lao động là ĐVTN và trồng 300.000 cây xanh. Chỉ trong Tháng TN 2018, các cấp bộ Đoàn tổ chức trồng hơn 7.000 cây xanh; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 11.814 TN, học sinh THPT, TN hoàn thành nghĩa vụ quân sự, TN hộ nghèo; đồng thời, chuyển giao khoa học - kỹ thuật tiên tiến cho gần 800 ĐVTN và hỗ trợ hơn 50 TN phát triển kinh tế, giải quyết việc làm với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu trồng 300.000 cây xanh nghị quyết Ðại hội đề ra

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu trồng 300.000 cây xanh nghị quyết Ðại hội đề ra

► PV: Trong quá trình triển khai, thực hiện NQĐH Đoàn, các cấp bộ Đoàn có gặp khó khăn gì không, thưa anh?

Anh Bùi Quốc Bảo: Trong 12 chỉ tiêu được xác định trong NQĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2017-2022), hiện nay, Tỉnh đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai, thành lập mới 40 tổ chức cơ sở Đoàn, hội trong doanh nghiệp nhà nước và trong TN công nhân. Bởi vì, công tác đoàn kết, tập hợp TN trong các doanh nghiệp hiện nay gặp rất nhiều khó khăn; việc tiếp xúc, vận động chủ doanh nghiệp để thành lập chi đoàn, chi hội không thuận lợi,...

► PV: Theo anh, để sớm đưa NQĐH Đoàn vào cuộc sống, Tỉnh đoàn có những giải pháp nào?

Anh Bùi Quốc Bảo: Để sớm đưa NQĐH Đoàn vào cuộc sống, các cấp bộ Đoàn cần có những giải pháp căn cơ nhằm triển khai, thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, thời gian quy định. Các hoạt động cụ thể hóa nội dung NQ phải dựa trên đặc thù của địa phương, đơn vị cũng như nhu cầu của ĐVTN.

Mỗi ĐVTN cần phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ gắn với những công trình, phần việc TN, sản phẩm cụ thể. Đội ngũ cán bộ Đoàn phải tiên phong, gương mẫu, sáng tạo trong triển khai, thực hiện NQ tại đơn vị mình; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của TN, đưa các phong trào hành động cách mạng của Đoàn thực sự gần gũi với TN, có sức sống trong cộng đồng.

► PV: Xin cảm ơn anh!

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết