Tiếng Việt | English

25/08/2018 - 14:25

Sớm xử lý bãi rác vùng giáp ranh

Bãi đất trống giáp ranh giữa ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, hiện là nơi tập kết rác. Bãi rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của người dân xung quanh.

Lợi dụng địa bàn giáp ranh vắng vẻ, nhiều đối tượng đến đây sử dụng ma túy

Lợi dụng địa bàn giáp ranh vắng vẻ, nhiều đối tượng đến đây sử dụng ma túy

Bãi đất trống này nằm cặp Quốc lộ 1, thuộc ấp 7, xã Nhị Thành, giáp ranh ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, của một chủ đất ở TP.HCM, bỏ hoang hơn 20 năm nay, hiện trở thành điểm tập kết rác và “bãi đáp” của những con nghiện.

Chị Tuyết Nhung - chủ quán tạp hóa, cho biết: “Nhà tôi ở phía sau bãi rác, khi trời mưa, nước rỉ từ đống rác chảy vào nhà, bốc mùi hôi thối”.

Cũng theo chị Nhung, nguyên nhân rác ngày càng nhiều là khu vực này cây cối rậm rạp, khá vắng vẻ, lại gần Quốc lộ 1 và đường Một Sô (đường liên huyện) nên nhiều người đến đây đổ rác vào ban đêm.

Anh Phạm Ngọc Sáng - người dân ấp Bình Tây, bức xúc: “Bãi đất trống này để hoang khá lâu, là điểm tập kết rác và “bãi đáp” của nhiều con nghiện. Mong chính quyền 2 xã sớm phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng này”./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích