Tiếng Việt | English

17/01/2019 - 06:04

Son Heung Min tỏa sáng, ĐT Hàn Quốc thắng nhàn ĐT Trung Quốc, Đánh bại ĐT Philippines, ĐT Kyrgyzstan đứng thứ 3 tại bảng C

Son Heung Min tỏa sáng khi kiếm về 1 quả phạt đền và kiến tạo 1 bàn để giúp ĐT Hàn Quốc giành chiến thắng 2-0 trước ĐT Trung Quốc.

Son Heung Min ra sân ngay từ đầu và góp công vào cả 2 bàn thắng của ĐT Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)
ĐT Hàn Quốc và ĐT Trung Quốc đều đã giành vé vào vòng 16 đội sau khi toàn thắng 2 trận đầu tiên. Ở lượt trận cuối, cuộc đọ sức này mang ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng C.

Đáng chú ý, HLV Paulo Bento đã quyết định tung Son Heung Min ra sân ngay từ đầu, dù tiền đạo này chỉ vừa hội quân cùng ĐT Hàn Quốc 3 ngày. Ngược lại, ĐT Trung Quốc không sử dụng chân sút chủ lực Wu Lei ở trận này.

Chỉ sau 13 phút thi đấu, Son Heung Min đã chứng tỏ giá trị khi kiếm về quả phạt đền cho ĐT Hàn Quốc. Ngôi sao đang khoác áo Tottenham có pha tranh chấp tinh quái, buộc hậu vệ Shi Ke phạm lỗi trong vòng cấm địa ĐT Trung Quốc.

Trên chấm 11 mét, Hwang Ui Jo thực hiện cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho ĐT Hàn Quốc. Dù thủ môn Yan Junling đã đoán đúng hướng nhưng cũng không thể cứu thua cho ĐT Trung Quốc.

ĐT Hàn Quốc vẫn chưa để thủng lưới bàn nào ở Asian Cup 2019. (Ảnh: AFC)

Trong quãng thời gian tiếp theo, ĐT Hàn Quốc chứng tỏ đẳng cấp vượt trội ĐT Trung Quốc khi tạo ra thế trận áp đảo. Để rồi, bàn thắng nhân đôi cách biệt đến với đội bóng áo đỏ như lẽ tất yếu.

Phút 51, Son Heung Min thực hiện cú treo bóng như đặt từ quả phạt góc cho Kim Min Jae đánh đầu tung lưới ĐT Trung Quốc. Như vậy, cả 2 bàn thắng của ĐT Hàn Quốc đều có dấu ấn của Son Heung Min.

Tạo ra cách biệt an toàn, ĐT Hàn Quốc giảm tốc. Tuy nhiên, ĐT Trung Quốc cũng không có ý định vùng lên tấn công tìm bàn gỡ. Và tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho tới khi hết giờ.

Giành chiến thắng trước ĐT Trung Quốc, ĐT Hàn Quốc đứng đầu bảng C, với 9 điểm tuyệt đối, ghi 4 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, ĐT Trung Quốc bước vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng C, với 6 điểm sau 3 trận.

Đánh bại ĐT Philippines, ĐT Kyrgyzstan đứng thứ 3 tại bảng C

ĐT Kyrgyzstan (đỏ) đánh bại ĐT Philippines để đứng thứ 3 tại bảng C. (Ảnh: AFC)
ĐT Kyrgyzstan và ĐT Philippines lựa chọn cách nhập cuộc trái ngược trong trận đấu hạ màn tại bảng C Asian Cup 2019. Nếu như ĐT Kyrgyzstan dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc thì ĐT Philippines chơi phòng ngự phản công.

Chủ trương chơi phòng ngự kín kẽ, chờ đợi thời cơ nhưng ĐT Philippines đã không thể thực hiện kế hoạch của HLV Sven Goran Eriksson. Sau 24 phút thi đấu, thủ môn Michael Falkesgaard đã phải vào lưới nhặt bóng.

ĐT Kyrgyzstan tìm thấy bàn mở tỷ số sau pha phối hợp như đá tập. Akhlidin Israilov băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Vitalij Lux tung cú dứt điểm như búa bổ, khiến thủ môn ĐT Philippines chỉ biết chôn chân đứng nhìn.

Lợi thế dẫn trước giúp ĐT Kyrgyzstan càng thêm hưng phấn và tạo ra thế trận áp đảo. Đến phút 51, cách biệt đã được nhân đôi và người ghi bàn vẫn là Vitalij Lux, sau pha xoay người dứt điểm đẳng cấp.

Vitalij Lux (19) lập hat-trick vào lưới ĐT Philippines. (Ảnh: AFC)

Vitalij Lux tỏ ra đặc biệt có duyên với mành lưới ĐT Philippines khi hoàn tất cú hat-trick ở phút 77. Tiền đạo này có mặt đúng lúc, đúng chỗ để đưa bóng vào lưới trống, sau cú sút dội cột dọc của Farhad Musabekov.

Dẫn trước 3-0, ĐT Kyrgyzstan chơi chùng xuống và để ĐT Philippines có thời cơ vùng lên. Phút 81, Stephan Schrock rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đại diện Đông Nam Á, với cú đá phạt táo bạo từ cự ly 30 mét. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng ở trận này.

Giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Philippines, ĐT Kyrgyzstan đứng thứ 3 tại bảng C, với 3 điểm sau 3 trận và hiệu số 0. Trên BXH các đội bóng đứng thứ 3 tại Asian Cup 2019, ĐT Kyrgyzstan đang tạm thời đứng thứ 2./.

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết