Tiếng Việt | English

10/08/2018 - 09:23

Sử dụng ôtô chở hàng lậu

Ngoài sử dụng môtô, xuồng máy cao tốc, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng ôtô làm phương tiện vận chuyển hàng lậu từ biên giới vào nội địa tiêu thụ, nhất là mặt hàng thuốc lá.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều xe ôtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu

Thời gian qua, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều xe ôtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu

Chống đối lực lượng chức năng

Thời gian gần đây, dù hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới được kiềm chế nhưng theo nhận định của các lực lượng chức năng, trong từng thời điểm, tình trạng buôn lậu còn diễn biến phức tạp với những thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường chia nhỏ, xé lẻ hàng lậu và mang, vác qua biên giới. Sau đó, sử dụng xuồng máy, môtô, ôtô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An, năm 2017, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 1.000 xe môtô, gần 160 xe ôtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu. 6 tháng đầu năm 2018, tạm giữ 294 xe môtô, 47 xe ôtô là phương tiện vận chuyển hàng lậu.

Thiếu tá Lê Trọng Tình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Đức Huệ), cho biết: “Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ôtô khi phát hiện lực lượng chức năng thường điều khiển phương tiện bỏ chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người đi đường. Thậm chí, các đối tượng còn manh động, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng”.

“Sáng ngày 19/3/2017, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện xe ôtô trên Đường tỉnh 838 (huyện Đức Huệ) có dấu hiệu khả nghi, liền ra hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, quay đầu xe bỏ chạy với tốc độ cao. Trong quá trình truy đuổi, xe của Đội QLTT số 9 gặp tai nạn, va vào hàng rào, phải nhờ lực lượng hỗ trợ mới chốt chặn, bắt được xe ôtô trên khi đang chở 6.500 gói thuốc lá lậu” - Đội trưởng Đội QLTT số 9 (Đức Huệ) - Nguyễn Ngân Giang kể.

Ngày 12/10/2017, trong lúc làm nhiệm vụ tại một đoạn đường thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Đội QLTT số 1 bị một đối tượng vận chuyển hàng lậu chống trả quyết liệt. Khi phát hiện xe QLTT đón chặn, đối tượng điều khiển xe ôtô chở hàng lậu lao thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Cú húc mạnh làm xe ôtô của Đội QLTT bị hư hỏng nặng; xe chở hàng lậu bị nổ lốp, rơi xuống cống thoát nước.

Xe thuê, gắn biển số giả

Theo Thượng tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an huyện Đức Huệ, gần đây, Công an huyện bắt được một số vụ sử dụng xe ôtô làm phương tiện vận chuyển hàng lậu, trong đó có vụ bị khởi tố, tuy nhiên, thực tế đã giảm so với trước. “Có những vụ bị lực lượng bắt cả tang vật và người nhưng cũng có nhiều vụ, người điều khiển bỏ lại xe, trốn thoát” -  Thượng tá Trần Bình Trọng cho biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Như Thái (SN 1989), ngụ khu vực 3, thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, về tội vận chuyển hàng cấm. Trước đó, chiều ngày 24/6/2018, Thái cùng một đối tượng tên Tô điều khiển xe ôtô gắn biển số giả chở 15.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Khi lưu thông trên Đường tỉnh 838, thuộc địa phận ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ thì bị lực lượng Công an huyện phát hiện, truy đuổi. Tô và Thái bỏ chạy, tuy nhiên, Thái bị bắt giữ còn Tô chạy thoát.

Ôtô vận chuyển thuốc lá lậu bị tạm giữ thời gian qua thường được các đối tượng gắn biển số giả, nhiều xe được thuê của người khác

Ôtô vận chuyển thuốc lá lậu bị tạm giữ thời gian qua thường được các đối tượng gắn biển số giả, nhiều xe được thuê của người khác

Ngày 07/8/2018, Công an huyện Đức Hòa phát hiện, bắt quả tang và tạm giữ xe ôtô chở 12.500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu trên Đường tỉnh 825, đoạn qua thị trấn Đức Hòa. Vụ việc này, khi lực lượng chức năng áp sát, tài xế nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngoài ra, theo ngành chức năng, ôtô vận chuyển thuốc lá lậu bị tạm giữ thời gian qua thường được các đối tượng gắn biển số giả, nhiều xe được thuê của người khác. Dù là tang vật chở hàng lậu nhưng vì xe thuê nên không thể tịch thu mà phải trả lại cho chủ. Tuy nhiên, ngành chức năng sẽ định giá chiếc xe (tang vật vận chuyển) để khi xử lý hành chính đối tượng vận chuyển hàng lậu sẽ cộng vào số tiền bị xử phạt./.

Đêm 07/11/2017, lực lượng chức năng chặn xe ôtô chở hàng lậu lưu thông trên Đường tỉnh 839 (Đức Huệ). Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liều lĩnh điều khiển xe với tốc độ nhanh và đâm, cuốn xe máy của người dân dựng bên đường vào gầm, kéo lê tới 4km. Do cọ xát với mặt đường, chảy xăng nên xe máy bốc cháy lan sang ôtô và cháy luôn một lượng hàng lậu.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết