Tiếng Việt | English

14/05/2018 - 14:27

Sửa chữa công trình thủy lợi xuống cấp phục vụ sản xuất, giao thông

Theo Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi (QLKTCTTL), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua kiểm tra, một số công trình thủy lợi kết hợp giao thông xây dựng đã lâu hiện xuống cấp, cần được tu sửa nhằm bảo đảm phục vụ sản xuất, giao thông.

Tối ngày 28/4/2018, một đoạn thành cống (lan can cống) Bắc Đông bất ngờ đổ sụp xuống sông. Chị Võ Thị Nhũ, ngụ ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An kể: “Lúc đó, tôi và nhiều người nghe tiếng động lớn, chạy ra xem, phát hiện một phần lan can cống sụp xuống sông”.

Một phần lan can cống Bắc Đông, Quốc lộ 62 bất ngờ đổ sụp xuống sông ngày 28/4/2018

Một phần lan can cống Bắc Đông, Quốc lộ 62 bất ngờ đổ sụp xuống sông ngày 28/4/2018

Người dân sống gần khu vực này cho biết: “Cống Bắc Đông xuống cấp do xây dựng khá lâu (năm 1993), trong khi mật độ lưu thông nhiều, nhất là xe tải nặng, ảnh hưởng đến “tuổi thọ” của cống”.

Giám đốc Trung tâm QLKTCTTL tỉnh - Đỗ Hữu Phương cho biết: “Hiện nay, trung tâm quản lý một số cống thủy lợi kết hợp giao thông, trong đó có nhiều cống xuống cấp, một số cống chịu áp lực rất lớn về giao thông như cống Bắc Đông, Rạch Chanh (cũ), Đôi Ma (đường đê Long Sơn),... Ngay từ đầu năm, trung tâm có kế hoạch, giao các trạm tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, trong đó có hệ thống đê bao và cống do trung tâm quản lý. Đối với một số cống xuống cấp, trung tâm sẽ cảnh báo, phối hợp chặt chẽ ngành giao thông - vận tải tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và công trình thủy lợi.

Theo Trung tâm QLKTCTTL, các cống được sửa chữa, xây mới trước mùa mưa lũ: Cống Châu Phê, Rạch Chanh, Cần Đốt (TP.Tân An); cống Cây Gáo 2, Bắc Đông (huyện Thủ Thừa); cống Rạch Chanh, Bầu Tân (huyện Bến Lức); cống Ông Hóng, Thôn Thành, Nhựt Tảo (huyện Tân Trụ); cống Trị Yên, Ông Hiếu (huyện Cần Giuộc); cống Bến Trễ, Xóm Bồ (huyện Cần Đước); cống Sông Cui (huyện Châu Thành). Trung tâm thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, theo dõi 35 công trình đê sông với tổng chiều dài 291km nhằm kịp thời khắc phục những hư hỏng, phục vụ sản xuất và lưu thông./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết