Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 18:06

Sức khỏe dân phòng bị bọn trộm chó bắn ngất xỉu đã ổn định

Chiều 14-8, ông Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết: Anh Đào Thiện Thắng (SN 1982), dân phòng ấp Bình Tiền 1, người bị bọn trộm chó sử dụng súng tự chế bắn chó bắn bị thương ở ngực đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật lấy mũi tên ra khỏi cơ thể. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.

Hiện anh Thắng đang tiếp tục nằm điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng sức khỏe đã ổn định, tỉnh táo và đã trò chuyện được.

Như Báo Long An thông tin, trước đó vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14-8, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại địa bàn ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, anh Thắng bị 2 đối tượng trộm chó tấn công. Một trong số đó sử dụng súng tự chế bắn mũi tên đâm trúng ngực anh Thắng làm máu tuôn xối xả. Bị bắn trúng ngực lại bị điện giật nên anh Thắng ngã quỵ bất tỉnh tại chỗ và được những người đi cùng đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, trong tình trạng một mũi tên găm sâu trên ngực và còn nối dây điện.

Chiều nay, ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết thêm, thời gian qua, trên địa bàn xã xảy ra một số vụ trộm chó làm người dân rất bức xúc. Để bắt bọn trộm chó này, lực lượng công an, dân phòng thường xuyên tuần tra, nhất là vào ban đêm./.

Lê Đức – Kiên Định

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích