Tiếng Việt | English

26/01/2017 - 09:44

Sức lan tỏa của một phong trào

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”. Để ngày hội lan tỏa trong cuộc sống và thực sự trở thành ngày hội của quần chúng, hằng năm, Công an tỉnh Long An đều làm tốt công tác triển khai, từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương tốt, mô hình hay trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Lan tỏa trong nhân dân

Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều người dân tiêu biểu trong phong trào truy bắt tội phạm.

Từ đầu năm 2016 đến nay, người dân cung cấp gần 1.000 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an bắt trên 190 vụ/490 đối tượng. Trong đó, nhân dân trực tiếp bắt 20 vụ, 29 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản. Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đột xuất cho 7 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc về phòng, chống tội phạm trong năm qua.

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các đơn vị dẫn đầu phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015

Điển hình: Khoảng 19 giờ, ngày 28/4/2016, tại quán nước của chị Lê Thị Đang, sinh năm 1972, ngụ ấp 1, xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An một thanh niên chạy xe gắn máy vào uống cà phê. Lợi dụng lúc chị Đang sơ hở, đối tượng đến mở hộp đựng tiền, lấy hết tiền rồi thót lên xe tẩu thoát.

Khi nghe tiếng tri hô của chị Đang, anh Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1975, ngụ ấp 1, xã Long Khê đang chở con đi học thêm về, liền rượt đuổi theo qua nhiều tuyến đường, khống chế bắt được đối tượng cùng tang vật bàn giao Công an.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Võ Minh Châu, sinh năm 1979, ngụ ấp Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Nhằm biểu dương tinh thần tích cực, cương quyết tấn công truy bắt tội phạm, góp phần bảo vệ ANTQ, Công an huyện Cần Đước đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho anh Sơn.

Đây chỉ là 1 trong rất nhiều điển hình tiêu biểu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua. Việc thường xuyên làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương tốt, mô hình hay càng làm cho người dân ý thức hơn trong việc góp phần bảo đảm ANTT địa phương.

Với những hoạt động hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của dân, Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu, rộng vào đời sống xã hội. Từ đó, người dân càng tích cực hơn trong phòng, chống tội phạm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiều mô hình thể hiện sức mạnh của nhân dân

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh duy trì và phát triển mạnh mẽ 75 mô hình phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả thiết thực: Tiếng kẻng vùng biên; Cổng phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; Ánh sáng ANTT; Vùng giáo an toàn về ANTT; Tiếng loa lưu động; 5 lực lượng phối hợp tuần tra;... Đặc biệt, sức lan tỏa của phong trào còn được thể hiện qua việc lực lượng Công an phát động thực hiện mô hình “Camera giám sát ANTT”.

Tháng 10/2015, mô hình "Camera giám sát ANTT" xuất hiện đầu tiên ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc. Phát huy hiệu quả, mô hình được nhân rộng ra toàn huyện Cần Giuộc. Nhờ camera giám sát ANTT, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc điều tra triệt phá thành công nhiều vụ án. Mô hình được sự đồng thuận cao của toàn xã hội; các ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia đóng góp, hỗ trợ về vật chất, phương tiện kỹ thuật, xây dựng mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ANTT, an toàn xã hội.

Ông Trần Văn Giám, người dân ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc chia sẻ: “Tết này, chúng tôi yên tâm hơn vì có “mắt thần” giám sát ANTT. Thấy được hiệu quả thiết thực của các mô hình này, chúng tôi tiếp tục đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát ANTT hết các tuyến đường giao thông liên xã, ấp”.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 15/15 huyện, thị xã, thành phố lắp đặt camera một số tuyến đường giao thông quan trọng, địa bàn khu dân cư trọng điểm, phức tạp về ANTT. Trong đó, huyện Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An có gần 100% xã, phường, thị trấn lắp đặt camera. Các địa phương trong tỉnh vận động nhân dân đóng góp 9,5 tỉ đồng lắp đặt trên 1.500 camera giám sát ANTT.

Một trong những mô hình phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả thiết thực nhất là mô hình “Đội dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức".

Hiện nay, mô hình được nhân rộng trên toàn tỉnh. Qua gần 10 năm thành lập, với công việc mưu sinh hàng ngày, vừa chạy xe Honda khách, vừa tham gia phòng, chống tội phạm, các thành viên đội kịp thời thông tin, phối hợp lực lượng Công an và nhân dân bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Từ năm 2008 đến nay, Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm Bến Lức trực tiếp phối hợp lực lượng Công an và nhân dân bắt giữ hơn 400 vụ, gần 500 đối tượng, thu hồi hơn 365 xe môtô các loại và nhiều tài sản khác.

Ngoài công việc tuần tra phát hiện, truy bắt tội phạm, các anh còn tham gia bảo vệ hiện trường hàng trăm vụ tai nạn, va chạm giao thông, tham gia cấp cứu nạn nhân, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tai nạn để trộm cắp tài sản như điện thoại di động, tiền, vàng của người bị nạn và kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng đến giải quyết.


Mô hình Camera giám sát an ninh, trật tự ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc

Với những thành tích trên, qua gần 10 năm hoạt động, Đội Dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm Bến Lức vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng 1 bằng khen; UBND tỉnh tặng 3 bằng khen; Giám đốc Công an các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre và chủ tịch UBND các huyện trong và ngoài tỉnh tặng hàng trăm giấy khen đột xuất cho tập thể và cá nhân.

Ngoài ra, Ðội còn vinh dự được chọn tham dự Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và báo cáo điển hình toàn quốc tại TP.HCM do Bộ Công an tổ chức năm 2010; anh Huỳnh Tấn Nguyên - Đội trưởng, vinh dự được chọn giao lưu điển hình tiên tiến nhân Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/MTTQ-BCA về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”; kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại thủ đô Hà Nội năm 2015.

Phát huy kết quả từ những năm trước, năm qua, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh Long An làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương quần chúng tham gia bắt tội phạm được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND các huyện tặng bằng khen, giấy khen và biểu dương thành tích.

Ở nhiều nơi trong tỉnh, nhiều xóm, ấp trở thành xóm, ấp an toàn về ANTT. Và ngày càng nhiều tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở địa phương, cơ sở, qua việc thành lập nhiều đội dân phòng và các mô hình phòng ngừa tội phạm hoạt động hiệu quả. Cuộc chiến với các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhưng ở các xã, phường, thị trấn và các điểm nóng về tình hình ANTT, hàng đêm bình yên hơn khi thấp thoáng bóng áo xanh của những người lính dân phòng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết