Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 14:29

Sức trẻ tình nguyện

Với phương châm “Mỗi thanh niên (TN) một hành động tình nguyện”, năm nay, các chiến sĩ Mùa hè xanh thực hiện nhiều công trình, phần việc mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia trải đá xanh tuyến đường Kênh T6 nối ấp Mương Khai với Tân Thiết, huyện Mộc Hóa

Hướng về vùng sâu

Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn 2 xã vùng sâu Tân Thành (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), thực hiện một số công trình TN nhằm cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi đến mặt trận xã Tân Thành vào thời điểm hơn 50 chiến sĩ tình nguyện Trường Cao đẳng Sư phạm Long An ra quân trải đá xanh tuyến đường Kênh T6 nối ấp Mương Khai với ấp Tân Thiết. Vượt qua cái oi bức của ngày hè, gần 2 ngày khẩn trương làm việc, các chiến sĩ hoàn thành tuyến đường giao thông nông thôn dài 2km với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng.

Theo cán bộ Ban Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, Tổ trưởng Đội TN tình nguyện hè mặt trận Tân Thành - Nguyễn Văn Chiểu, trong 7 ngày (từ 02/7 đến 08/7/2018), các chiến sĩ tình nguyện thực hiện một số công trình, phần việc TN: Trồng cây xanh; sửa chữa cầu, trải đá xanh đường giao thông nông thôn; thăm, sửa chữa nhà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng; hỗ trợ tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tổ chức sinh hoạt hè cho thanh, thiếu nhi;...

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia trải đá xanh tuyến đường Kênh T6 nối ấp Mương Khai với Tân Thiết, huyện Mộc Hóa

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia trải đá xanh tuyến đường Kênh T6 nối ấp Mương Khai với Tân Thiết, huyện Mộc Hóa

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành - Võ Văn Toàn phấn khởi: “Nhờ lực lượng sinh viên tình nguyện mà cầu, đường giao thông nông thôn được nâng cấp, sửa chữa, giúp người dân đi lại dễ dàng hơn. Đặc biệt, những tuyến đường liên ấp, xóm được trồng hoa, cây xanh, tạo mỹ quan nông thôn. Đến nay, xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới (theo bộ tiêu chí mới) và phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2020”.

Tại mặt trận Bình Hòa Nam, 7 ngày qua, các chiến sĩ tình nguyện Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tham gia trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường hoa dài 400m (ấp 1, 2, 3); trải đá xanh hơn 2km tuyến đường Cầu Chùa (ấp 1); lắp đèn đường, sửa chữa sân bóng mini, xây dựng 5 điểm xử lý rác thải và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ với đoàn viên, TN trên địa bàn xã,...

“Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các bạn vẫn nỗ lực hoàn thành các phần việc TN theo kế hoạch với tinh thần “Đâu cần TN có, việc gì khó có TN” - Phó Trưởng ban Công tác TN Tỉnh đoàn, Tổ trưởng Đội TN tình nguyện hè mặt trận Bình Hòa Nam - Nguyễn Thảo Quyên nhận xét.

Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân xây nhà

Chiến sĩ tình nguyện hỗ trợ người dân xây nhà

Tình nguyện vì cộng đồng

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Chỉ huy Chiến dịch TN tình nguyện hè 2018 - Lê Thị Cẩm Tú cho biết, với chủ đề Tuổi trẻ Long An sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch TN tình nguyện hè năm nay, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia xây dựng 15 nhà nhân ái; 15 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; sửa chữa và thắp sáng 30km đường giao thông nông thôn; trồng và chăm sóc 25.000 cây xanh. Đồng thời, ĐVTN còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hoạt động an sinh xã hội, Đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông.

Chiến dịch Mùa hè xanh là 1 trong 5 đội hình TN tình nguyện hè được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập trong năm nay. Với tinh thần “Không để dân nhờ, không chờ dân nhắc” và phương châm “Ở dân tin, làm dân thương, đi dân nhớ”, các chiến sĩ thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc TN.

Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, Tỉnh đoàn vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên 500 triệu đồng nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội tại 2 xã: Bình Hòa Nam và Tân Thành.

Ngoài ra, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, thắp sáng đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà nhân ái tại huyện Đức Huệ; Đoàn khối Các cơ quan tỉnh vận động tài trợ 105 triệu đồng, tặng quà cho gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại huyện Mộc Hóa.

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia mắc đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại mặt trận Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ

Các chiến sĩ tình nguyện tham gia mắc đèn chiếu sáng đường giao thông nông thôn tại mặt trận Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ

Đặng Thanh Dũng - sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia chiến dịch Mùa hè xanh. Những ngày tham gia cùng các bạn trồng cây, thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn,... là hành trang giúp tôi trưởng thành, tiếp tục rèn luyện, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước”.

“Kết thúc đợt tình nguyện, chúng tôi nhớ nhất là những ngày được sinh hoạt tập thể, sống trong sự yêu thương của người dân địa phương” - Võ Thị Thu Trang - sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Long An, bộc bạch.

“Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, gần 200 chiến sĩ năm nay không ngại khó khăn, tham gia và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực. Qua đó, nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong tham gia phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,...” - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Chỉ huy Chiến dịch TN tình nguyện hè 2018 - Lê Thị Cẩm Tú nhận xét./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết