Tiếng Việt | English

07/08/2019 - 20:15

Sức trẻ tình nguyện

Chương trình tình nguyện hè năm 2019 chủ đề “Chung sức bảo vệ môi trường xanh, xây dựng TP.Tân An, tỉnh Long An văn minh, sạch đẹp” của Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) phối hợp Chi đoàn phường 6 và phường 4 thực hiện với chuỗi hoạt động hiệu quả mang ý nghĩa thiết thực. Bên cạnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, các chiến sĩ còn góp phần bảo vệ môi trường.

Đoàn viên, thanh niên vớt rác khai thông dòng chảy kênh nội đồng trên địa bàn phường 6

Đoàn viên, thanh niên vớt rác khai thông dòng chảy kênh nội đồng trên địa bàn phường 6

Sáng ngày thứ bảy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh có mặt cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) vớt rác dưới lòng kênh Khánh Hậu Đông.

Mặc cho mồ hôi ướt đầm lưng áo, ai nấy đều tích cực làm việc. Tiếng máy cưa cây, tiếng cười nói rộn rã cả khu phố nhỏ. Thấy bộ đội, ĐVTN tham gia dọn vệ sinh, người dân xung quanh cũng ra phụ giúp.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng thấy mọi người hăng say làm việc, bà Lê Thị Khen cũng ra trò chuyện cùng và kêu con cháu trong nhà ra giúp ĐVTN.

Con kênh dài trên 3km, tiếp giáp với phường 6 và phường 4, bị ô nhiễm nặng. Vào mùa mưa, mùi hôi dưới lòng kênh bốc lên nồng nặc với rác thải từ túi nylon, chai nhựa. Hơn 300 hộ dân sinh sống dọc bên bờ kênh phải chịu ô nhiễm. Góp phần tạo cảnh quan môi trường, khôi phục dòng kênh “chết”, các đơn vị ra quân cùng dọn vệ sinh. Bí thư đoàn phường 6 - Huỳnh Thị Ngọc Hương cho biết: “Suốt 2 tháng nay, cứ đến thứ bảy, chủ nhật, chúng tôi lại ra quân vớt rác dưới lòng kênh, phát quang bụi rậm, có những đoạn trũng, sâu, các bạn phải lội xuống kênh, chuyển rác lên bờ. Đó là chưa kể đến việc khi phát quang bụi rậm, có một số ống kim tiêm vương vãi trong những bụi cây, rất nguy hiểm. Thành quả sau những ngày tháng vất vả là môi trường sạch hơn, thoáng hơn”.

Phó Chủ tịch UBND phường 6 - Nguyễn Văn Thảo đánh giá cao chương trình phối hợp tình nguyện hè giữa các lực lượng, ông khẳng định: “Từ một dòng kênh nội đồng, rác thải gây tắc nghẽn dòng chảy, ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, đến nay với sự tích cực, nhiệt tình của CBCS lực lượng vũ trang tỉnh và ĐVTN, dòng kênh trở nên thông thoáng, sạch hơn. Các tuyến đường cũng được trồng thêm hoa, cây xanh, tạo mỹ quan đô thị”.

Trong chương trình tình nguyện hè năm 2019, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh và cụm thi đua khối thành phố thực hiện chuỗi hoạt động có ý nghĩa thiết thực: Chung tay bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi... Thượng úy Nguyễn Trọng Hữu - Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: “Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chúng tôi thực hiện các công trình, phần việc. Ngoài phối hợp Đoàn Thanh niên, các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh còn giúp dân trên 300 ngày công lao động”.

Chiến dịch tình nguyện hè đến rồi đi, điều đọng lại là tình quân dân, là môi trường sống sạch, đẹp và hành trình tuổi trẻ cống hiến cứ dài mãi./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết