Tiếng Việt | English

14/02/2018 - 07:43

Sức xuân trên những công trình trọng điểm

Những công trình trọng điểm qua các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, tạo diện mạo mới, góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển. Những công trình đang giai đoạn thi công, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hứa hẹn tạo sức bật mới cho Long An.Đường tỉnh 819 (đường cặp kênh 79) góp phần rút ngắn khoảng cách từ TP.Tân An đến huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp và các vùng lân cận

Hiệu quả công trình 

Giờ đây, bất cứ ai có dịp về vùng Đồng Tháp Mười, đi dọc theo Đường tỉnh 819 về huyện Tân Hưng đều cảm nhận được sự đổi thay rõ nét về hệ thống giao thông. Trong đó, Đường tỉnh (ĐT) 819 (đường cặp kênh 79) là một minh chứng. 

Đường tỉnh 819 (đường cặp kênh 79) góp phần rút ngắn khoảng cách từ TP.Tân An đến huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp và các vùng lân cận

Đường tỉnh 819 (đường cặp kênh 79) góp phần rút ngắn khoảng cách từ TP.Tân An đến huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp và các vùng lân cận

ĐT819 nối Quốc lộ 62 với thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng có chiều dài 42km, tổng nguồn vốn đầu tư 832 tỉ đồng. Tuyến đường này được triển khai thi công từ năm 2011 và hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2015, rút ngắn khoảng cách từ TP.Tân An đến huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp và các vùng lân cận. Từ khi đưa vào sử dụng, tuyến đường đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách, giao thương giữa các vùng trong, ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Mẫm, ngụ ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, chia sẻ: “Trước đây, khi đi TP.Tân An, chúng tôi phải đi dọc ĐT831 qua huyện Vĩnh Hưng rồi lưu thông theo tuyến Quốc lộ 62, qua thị xã Kiến Tường, Mộc Hóa,... mặt đường nhỏ, hẹp, xuống cấp. Từ khi ĐT819 hoàn thành, đưa vào sử dụng, rút ngắn khoảng cách, giúp người dân thuận tiện trong lưu thông, vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện cho nhiều địa phương vùng Đồng Tháp Mười phát triển”.

Cơ sở vật chất bảo đảm, giúp Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo thiếu nhi tỉnh nhà

Cơ sở vật chất bảo đảm, giúp Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo thiếu nhi tỉnh nhà

Nhà Thiếu nhi tỉnh là một trong 9 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015). Từ khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đến nay, công trình có tổng kinh phí đầu tư hơn 46 tỉ đồng này đã, đang phát huy tốt công năng, góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai. Với cơ sở vật chất bảo đảm, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức nhiều hoạt động bổ ích: Văn nghệ, thể thao, vui chơi,... nhằm thu hút và đáp ứng nhu cầu, sở thích của đông đảo thiếu nhi tỉnh nhà. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Tết đến gần, không khí lao động trên các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) khẩn trương hơn. ĐT830 từ huyện Đức Hòa đến Cảng Quốc tế Long An (huyện Cần Giuộc) có tổng chiều dài khoảng 55km, đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đây là tuyến đường quan trọng đi qua các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng các yêu cầu về phát triển KT-XH của tỉnh và kết nối vùng. Hiện tại, công trình này được triển khai đúng tiến độ, dự kiến quí II-2018 hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Công trình Đường tỉnh 830 đoạn từ Quốc lộ 50 đến Cảng Quốc tế Long An (huyện Cần Giuộc) dự kiến hoàn thành, thông xe vào quí II-2018

Công trình Đường tỉnh 830 đoạn từ Quốc lộ 50 đến Cảng Quốc tế Long An (huyện Cần Giuộc) dự kiến hoàn thành, thông xe vào quí II-2018

Những ngày này, trên công trình ĐT830 thường xuyên có hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động 3 ca/ngày đêm. Công nhân làm việc khẩn trương. Mọi người tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, tuy nhiên, còn gặp phải một số khó khăn, nhất là điểm Km12+876 (ngã 4 Đông Thạnh) do vướng thi công cống dọc và giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Tiến Tùng - Chỉ huy trưởng gói thầu số 2, cho biết: “Được khởi công từ tháng 4/2017, gói thầu số 2 hiện hoàn thành trên 40%. Chất lượng thi công công trình được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi quyết tâm bám công trường, tranh thủ mùa khô đẩy nhanh tiến độ thi công, chia ca làm việc cả ngày lẫn đêm để kịp láng nhựa trước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất này”. 

Công trình Đường tỉnh 830 đoạn qua địa phận xã Long Định, huyện Cần Đước được láng nhựa, tạo điều kiện cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng

Công trình Đường tỉnh 830 đoạn qua địa phận xã Long Định, huyện Cần Đước được láng nhựa, tạo điều kiện cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa dễ dàng

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Chỉnh cho biết: “Hiện nay, các công trình trọng điểm của ngành giao thông đang triển khai đúng tiến độ. Các công trình này khi hoàn thành sẽ mang đến tín hiệu tích cực, là động lực có tính quyết định cho sự phát triển KT-XH của tỉnh, đồng thời, tạo sự giao thương, kết nối vùng với các tỉnh, thành khác.”

Một mùa xuân nữa lại về, những khuôn mặt rạng ngời, những bàn tay người thợ đang xây đắp nên những công trình tươi mới, nỗ lực vượt qua khó khăn để đóng góp cho sự đổi mới quê hương, đất nước./.

Công trình đường Vành đai TP.Tân An đang trong quá trình lập quy hoạch phân khu dọc 2 bên đường Vành đai tại TP.Tân An và huyện Thủ Thừa được thực hiện đúng tiến độ kế hoạch; Công trình Trục hạ tầng giao thông kết nối TP.HCM - Long An - Tiền Giang được Sở Giao thông Vận tải thuê đơn vị tư vấn phối hợp các sở, ngành của Long An và TP.HCM đề xuất 2 phương án tuyến. Tuyến 2 của công trình này gồm: Điểm đầu là ranh giới Long An với Tiền Giang (mố B cầu Bình Cách, huyện Châu Thành, Long An) và điểm cuối giáp ngã tư Tân Kim (huyện Cần Giuộc) nối với trục động lực Tây Nam của TP.HCM (theo hướng đường Phạm Hùng kết nối đường Nguyễn Văn Linh). Hướng tuyến đi theo Đường tỉnh 827D qua các tuyến phóng mới thuộc địa bàn huyện Tân Trụ, Cần Đước và tiếp tục phóng mới nối vào ngã tư Tân Kim (huyện Cần Giuộc), chiều dài toàn tuyến khoảng 31km.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết