Tiếng Việt | English

15/07/2019 - 05:35

Syria: Đường ống dẫn khí đốt bị tấn công ảnh hưởng cung cấp năng lượng

Một vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn khí đốt vận chuyển từ mỏ Shaer (mỏ lớn nhất đất nước và do chính phủ kiểm soát) ở tỉnh Homs đến nhà máy Ebla, khiến đường ống này phải ngừng hoạt động.

(Nguồn: sana.sy)

(Nguồn: sana.sy)

Một vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn khí đốt tại Syria đã khiến đường ống này phải ngừng hoạt động.

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria lên án "hành động khủng bố" trên, dù chưa xác định nghi can vụ tấn công cũng cho biết thêm rằng "các đội kỹ thuật sẽ sửa chữa trong vài giờ tới."

Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), một quả bom đã phát nổ nhằm vào đường ống tại sa mạc Badiya, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoành hành. Đường ống này vận chuyển khí đốt từ mỏ Shaer (mỏ lớn nhất đất nước và do chính phủ kiểm soát) ở tỉnh Homs đến nhà máy Ebla.

Sa mạc Badiya là nơi thường xuyên xảy ra đụng độ giữa các lực lượng của chính phủ với các tay súng IS.

Cuộc chiến kéo dài 8 năm nay ở Syria đã khiến chính quyền mất kiểm soát đối với nhiều mỏ dầu khí quan trọng và khiến thu nhập từ dầu của ngân sách nhà nước giảm hàng tỷ USD.

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang phải chịu một loạt trừng phạt kinh tế của phương Tây, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết