Tiếng Việt | English

27/06/2015 - 14:22

Syria: Phiến quân Nhà nước Hồi giáo thảm sát 145 dân thường

Ngày 26/6, các tay súng của IS đã giết chết ít nhất 145 dân thường trong vụ tấn công nhằm vào thị trấn Kobani, Syria và một ngôi làng lân cận.

Đây là một trong những vụ thảm sát tồi tệ nhất do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện tại Syria. IS cũng tiến hành vụ tấn công nhằm chiếm một phần thành phố Hasaka, cho nổ tung một tòa nhà an ninh. Liên Hợp Quốc cho biết 60.000 cư dân đã tháo chạy trước sự tấn công dữ dội của IS.


Một góc tan hoang của thị trấn Kobani (ảnh: Getty)

Những vụ tấn công này cho thấy, IS đang mở cuộc phản công mạnh mẽ sau 2 tuần thất bại trước lực lượng người Kurd, được các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu yểm trợ.

Văn phòng Liên Hợp Quốc điều phối các vấn đề nhân đạo cho biết, ước tính có 50.000 người phải bỏ nhà đi sơ tán ở bên trong thành phố Hasaka, trong khi 10.000 người khác hướng lên phía bắc tới thị trấn Amudan, giáp ranh với Thổ Nhĩ Kỳ./.

Trần Nga/VOV- Trung tâm Tin (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết